Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên hoan hát quan họ tỉnh Bắc Giang khai mạc ngày 18/10

Cập nhật: 19:58 ngày 07/10/2020
(BGĐT) - Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), ngày 18/10, tại TP Bắc Giang sẽ diễn ra Liên hoan hát quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020.

Liên hoan có sự tham gia của 10 đội nghệ thuật thuộc 10 huyện, thành phố và Hội Văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang.

Mỗi đơn vị biểu diễn một chương trình thời lượng 30 phút với các tiết mục hát đơn, hát đôi, hát tốp, hát đối đáp nam nữ, có nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm. Ban tổ chức khuyến khích những bài hát dân ca quan họ cổ.                                    

{keywords}

Tiết mục trình diễn quan họ của huyện Việt Yên tại Trung tâm Hội nghị tỉnh năm 2019 (ảnh tư liệu).

Ban Tổ chức sẽ trao các giải A, B, C cho tiết mục và giải A, B cho chương trình. Liên hoan sẽ khai mạc vào sáng 18/10 tại Hội trường UBND TP Bắc Giang, khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang.

Được biết, theo kế hoạch ban đầu, Liên hoan tổ chức vào ngày 11/3/2020 (tức 18 tháng Hai âm lịch) tại Lễ hội chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn (Việt Yên). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở VHTTDL tạm dừng tổ chức.

Liên hoan hát quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2020 là dịp để các làng, các nghệ nhân và người yêu thích dân ca quan họ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về lề lối, cách hát của dân ca quan họ. 

Thông qua đó tiếp tục giữ gìn và trao truyền các giá trị của văn hóa quan họ, góp phần bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nặng lòng với quan họ
(BGĐT) - Bà Vũ Thị Thoa (SN 1952) là Chủ nhiệm CLB Quan họ Rồng Vàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Gia đình bà đã đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng phòng hát, mua sắm thiết bị để có điều kiện truyền dạy quan họ cho thiếu nhi.
Nét duyên quan họ Tam Tầng
(BGĐT) - Người dân đôi dòng sông Cầu lâu nay vẫn quan niệm, đã chơi quan họ phải "tinh mới tường", tức là phải hiểu, phải chơi có lề có lối, hát bằng trái tim và giữ gìn bản sắc truyền thống. Làng quan họ  Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) là một trong số các làng quan họ còn giữ được “lửa” trong việc duy trì nét văn hóa sinh hoạt ấy ở vùng Kinh Bắc.

Công Doanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...