Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Cập nhật: 14:15 ngày 02/10/2020
Ngày 2/10, tại TP Huế, Tỉnh ủy, UBND và UB MTTQ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu 4/10 (1920 – 2020).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên – Huế và đại diện gia đình đồng chí Tố Hữu.

{keywords}

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Kỷ niệm 100 Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đang tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các vị lãnh đạo tiền bối, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đồng tâm, hiệp lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Thừa Thiên - Huế ngày càng giàu đẹp, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, bí danh là Lành, sinh ngày 4/10/1920 ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, nhưng quê hương của ông ở làng Phù Lai (nay là thôn Tân Xuân Lai), xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế). Mặc dù được sinh ra ở Hội An nhưng Thừa Thiên - Huế lại là quê hương, là nơi khơi nguồn, bồi đắp lý tưởng và bầu nhiệt huyết cách mạng, tâm hồn thơ ca của Tố Hữu. Đây cũng là nơi đã chứng kiến những bước trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp thơ ca của Tố Hữu.

Năm 13 tuổi, Tố Hữu vào học tập tại Trường Quốc học Huế. Tại mái trường này, ông đã tiếp cận được tư tưởng của Các Mác, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh... Đặc biệt, với sự dìu dắt của các nhà cách mạng Lê Duẩn, Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn), Nguyễn Chí Diểu, Phan Đăng Lưu…, Tố Hữu đã sớm giác ngộ. Năm 1936, Tố Hữu tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản, được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Dân chủ Huế và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 17 tuổi. Tháng 4/1939, Tố Hữu bị địch bắt, tra tấn dã man và đày đi nhiều nhà lao như: Lao Bảo, Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn, ngục Đắk Lay (Kon Tum)… Trong lao tù, Tố Hữu vẫn làm thơ động viên tinh thần các chiến sĩ cộng sản. Mỗi bài thơ của Tố Hữu như là một tiếng kèn thôi thúc, như lời mách bảo, nung nấu ý chí, cuốn hút lớp lớp thanh niên đi theo cách mạng, để giành lại độc lập tự do, tương lai tươi sáng cho dân tộc.

Tháng 3/1942, Tố Hữu vượt ngục về Thanh Hóa hoạt động, được Trung ương phái vào tổ chức Ủy ban khởi nghĩa ở các tỉnh miền Trung. Ngày 17/8/1945, theo sự chỉ đạo của Trung ương, ông đến Huế cùng Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Duy Trinh thành lập Ủy ban khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên - Huế và chuẩn bị mọi mặt để giành chính quyền ở đây. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tố Hữu đã có công lớn trong việc khôi phục lại tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương mà trước đó đã bị địch đàn áp dã man. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh, ông cùng với Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Huế - Kinh đô của chế độ phong kiến nhà Nguyễn, đầu não của chính quyền bù nhìn cả nước, là nơi đóng quân và bộ máy tối cao của cố vấn Nhật. Đồng thời, lãnh đạo củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ khi mới được thành lập.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đất nước ta lại bước vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà. Với tư cách là nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, văn hóa, nhà thơ, Tố Hữu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ, anh dũng và vẻ vang của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ông luôn có mặt ở tiền tuyến như một chiến sĩ xung phong, nhiều lần tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Tây Bắc. Khi đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Tố Hữu đã không quản ngại gian lao, nguy hiểm, xung phong vào chiến trường miền Nam, đi dọc theo tuyến đường Trường Sơn để viết nên những câu thơ hùng tráng, có sức lay động mạnh mẽ lòng người, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa anh hùng cách mạng của bao lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của mình, Tố Hữu đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng. Trong đó có nhiều năm ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng.

Trong chương trình lễ kỷ niệm, tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tổ chức Lễ Khánh thành Công viên văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

Nhân 100 năm ngày sinh Nhà thơ Tố Hữu (1920-2020): Tố Hữu, ý ngoài thơ
(BGĐT) - Năm 1990, Hội Nhà văn Việt Nam có sáng kiến tổ chức mừng thượng thọ 70 Tố Hữu (ảnh nhỏ) tại tư thất của ông, ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Có mặt các anh lãnh đạo Hội Nhà văn lúc đó, Vũ Tú Nam, Chính Hữu và một số nhà thơ lớp trước, lớp sau. Buổi họp mặt có quay phim truyền hình, và đã phát sau đó. Tôi được phân công dẫn giải, bình luận các bài thơ của Tố Hữu.
Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu
Buổi lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Tố Hữu diễn ra vào sáng 4-12, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam có sự tham dự của các đồng chí: Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đông đảo các đại biểu, nhà văn, nhà thơ.
Tố Hữu viết thư gửi… nhân vật "bầm"
(BG)-Bài thơ "Bầm ơi" là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu, được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông nhiều năm. Bài thơ diễn tả nỗi nhớ thương người con đi vệ quốc của người mẹ cũng như thể hiện tình cảm của anh Bộ đội Cụ Hồ với gia đình, quê hương và cách mạng. Bài thơ vốn nguyên là một lá thư mà nhà thơ Tố Hữu đã viết giúp người con trai để động viên người mẹ.
 
Bút danh "miệng" của nhà thơ Tố Hữu
Tố Hữu là nhà thơ lớn của văn học cách mạng Việt Nam, ông sinh ngày 14-10-1920 tại làng Phù Lai, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông tham gia cách mạng từ năm 1937, từng giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và Văn nghệ. Tên thật của ông là Nguyễn Kim Thành, ngoài ra ông có tên thường gọi rất thân mật là anh Lành, bác Lành. Nhưng ông còn có một cái tên nôm na, gần gũi với chị em lao công đặt cho là Chổi Tre.
 
Ðêm thơ - nhạc Tố Hữu "Tháng năm nhớ Bác"
Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 70 năm Người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, tại Thái Nguyên, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp tổ chức đêm thơ - nhạc "Tháng năm nhớ Bác" với những bài thơ xuất sắc nhất của Tố Hữu viết về Bác Hồ.
 
Khánh thành nhà lưu niệm Tố Hữu
Sáng nay (4-10), gia đình cố nhà thơ Tố Hữu chính thức mở cửa Nhà tưởng niệm Tố Hữu sau một thời gian dài chuẩn bị. Nhà tưởng niệm do gia đình xây trên khuôn viên ngôi biệt thự riêng tại số nhà D9, làng quốc tế Thăng Long (Hà Nội).
Bút danh của nhà thơ Tố Hữu
Tố Hữu (1920-2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành. Ông sinh ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 1937 (17 tuổi) ông đã có thơ đăng trên báo.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...