Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việt Yên: Đầu tư tôn tạo di tích gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 08:37 ngày 21/07/2020
(BGĐT) - 5 năm qua, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 44 của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 102 của UBND tỉnh về Phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020, công tác đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên (Bắc Giang) được chú trọng.
{keywords}

Việt Yên chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị dân ca quan họ. 

Toàn huyện đã có 23 di tích được trùng tu, tôn tạo với kinh phí đầu tư hơn 121 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Trong bức tranh tổng thể di tích của huyện, điểm nhấn nổi bật thu hút khách là di tích cấp quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà; đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà, xã Vân Hà; đền Mỏ Thổ, xã Minh Đức; mộ và đền thờ Hán quận công Thân Công Tài, xã Hồng Thái; chùa Vân Cốc, xã Vân Trung, đình Nội Ninh, xã Ninh Sơn.

Gần đây, UBND huyện triển khai thực hiện nhiều dự án liên quan khu vực phụ cận chùa Bổ Đà tiêu biểu như: Dự án xây dựng công trình đền thờ Thạch linh Thần tướng, tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng; Dự án trụ sở ban quản lý di tích; dự án cải tạo, nâng cấp sân vườn chùa Bổ Đà với kinh phí thực hiện gần 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều công trình văn hóa, lịch sử đã và đang được huyện quan tâm đầu tư tôn tạo, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, đại diện lãnh đạo xã và tổ dân phố cho biết, đền thờ danh nhân văn hóa - Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã cơ bản hoàn tất. Khởi công năm 2016, công trình được thiết kế theo kiến trúc đình, đền cổ truyền Việt Nam nằm trong khuôn viên 2,5 ha với những hạng mục chính như: Đền thờ, tượng đài, sân hành lễ, nhà bia, tháp bút, lầu bát giác, gác chuông, gác trống, hồ bán nguyệt với kinh phí đầu tư 53 tỷ đồng.

Theo ông Đào Trọng Ca, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên, đình, chùa Thổ Hà đang được chính quyền, ngành chức năng đề nghị nâng hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2021. UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí ban đầu hơn 20 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo chùa Thổ Hà. Dự án mở rộng, tôn tạo di tích cấp quốc gia đền thờ Hán quận công Thân Công Tài được đầu tư hơn 31 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Cùng đó, hạ tầng giao thông kết nối nhiều khu di tích, điểm du lịch được huyện đầu tư cải tạo, nâng cấp với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, như: Tuyến đường nối từ quốc lộ 37 với chùa Bổ Đà, tổng chiều dài 5,4 km; tuyến đường Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà; đường bờ hồ thị trấn Bích Động đi Đông Long, xã Quảng Minh; tuyến đường từ ngã tư Thượng Lát đi UBND xã Tiên Sơn.

Trong định hướng phát triển du lịch những năm tới, huyện Việt Yên xác định du lịch tâm linh gắn với làng nghề là thế mạnh, trong đó điểm nhấn là Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà. Với việc công nhận chùa Bổ Đà là điểm du lịch cấp tỉnh cuối năm 2019, mộc bản là bảo vật quốc gia và những kỷ lục, như: Vườn tháp lớn nhất Việt Nam, bộ mộc bản kinh Phật thuộc thiền phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị cổ nhất thế giới, huyện xác định đầu tư nơi đây thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Hiện UBND huyện đã xây dựng dự thảo Đề án thu hút đầu tư phát triển du lịch chùa Bổ Đà gắn với hệ thống làng cổ, làng nghề (Vân, Thổ Hà) và bảo tồn, phát huy giá trị dân ca quan họ. Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, vừa qua đã có nhà đầu tư đến khảo sát lập dự án tiền khả thi làng cổ Bắc Bộ gần quần thể chùa Bổ Đà với diện tích 35 ha. Theo ý tưởng của nhà đầu tư, nơi đây sẽ tái hiện mô hình làng cổ với những ngôi nhà cấp 4 bằng gỗ, giếng làng, vườn cây, các điểm vui chơi mang phong cách của làng quê đồng bằng Bắc Bộ để phục vụ du lịch.

UBND huyện kêu gọi dự án đầu tư làng cổ Thổ Hà với những hạng mục, như: Khu bảo tồn, biểu diễn quan họ, làng nổi trên sông Cầu, chợ truyền thống; đầu tư nâng cấp bến cảng Thổ Hà, cảng Đình Vân, cảng Hạ Lát kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh khu vực chùa Bổ Đà và hệ thống làng cổ, làng nghề xã Vân Hà.

Việt Yên: Chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ
(BGĐT) - Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo, những năm qua, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thu hút  đầu tư, phát triển doanh nghiệp (DN) nên số người có việc làm tại chỗ tăng, thu nhập được cải thiện.
Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực, phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, KT-XH của Việt Yên (Bắc Giang) đã đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc để huyện tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ tới.
Việt Yên: Nhân rộng mô hình vườn rau xanh trường học
(BGĐT) - Cùng với việc quan tâm trồng cây xanh, các nhà trường tại Việt Yên (Bắc Giang) đã tận dụng những khoảng đất trống trong khuôn viên để trồng rau sạch. Học sinh được giáo viên trực tiếp hướng dẫn thực hành các công đoạn trồng, chăm sóc những vườn rau xanh, sạch phục vụ cải thiện bữa ăn bán trú.

Công Doanh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...