Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng kết trại sáng tác Văn học nghệ thuật Bắc Giang

Cập nhật: 12:52 ngày 12/07/2019
(BGĐT) - Sáng 12-7, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết Trại sáng tác Văn học nghệ thuật không tập trung năm 2019 tại TP Bắc Giang. 

{keywords}

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nguyễn Tuấn Khương trao đổi với hội viên và các tác giả. 

Trại sáng tác văn học, nghệ thuật không tập trung tỉnh Bắc Giang được tổ chức từ tháng 4 đến ngày 11-6-2019 thu hút 100 tác giả tham gia. Kết quả đã có 214 tác phẩm ở các lĩnh vực như: Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc, sân khấu, nhiếp ảnh... được sáng tác trong thời gian này.

Với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các tác phẩm có nội dung phản ánh quá trình xây dựng nông thôn mới hoặc các điển hình tích cực trong các lĩnh vực đời sống kinh tế - chính trị - xã hội và văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Nội dung phản ánh trong các tác phẩm đa dạng, phong phú, cho thấy sự nghiêm túc, công phu của các tác giả. 

Một số vấn đề thời sự được đặc biệt quan tâm đó là: Quá trình công nghiệp hóa ở vùng quê quan họ Việt Yên; nỗi nhọc nhằn trong hành trình mưu sinh và kiếm tìm hạnh phúc của người công nhân; hình ảnh làng quê thay da đổi thịt trong xây dựng nông thôn mới...

{keywords}

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nguyễn Tuấn Khương và các tác giả tham gia trại sáng tác.

Tham gia trại sáng tác lần này có nhiều tác giả có bề dày kinh nghiệm như: Cảnh Mạnh, Vũ Huy Ba, Thu Hường, Đỗ Nhật Minh (thể loại ký, ghi chép); Việt Hưng, Quảng Duẩn, Ngọc Nghinh, Vũ Hoàng Thương (ảnh); Văn Tân, Huy Cờ, Ngụy Ngọc Đạt (kịch); Xuân Oánh, Bá Đạt, Quang Tố (âm nhạc)...

Ghi nhận những kết quả nêu trên, đại diện lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cũng đề nghị các tác giả tiếp tục thâm nhập thực tế phát hiện nhân vật, sự kiện thể hiện góc nhìn mới trong sáng tác của mình. Đặc biệt các tác phẩm cần tập trung về quá trình xây dựng nông thôn mới, có cách viết mới lạ, hấp dẫn về vùng đất, con người Bắc Giang.

Tô Hoài-cây bút tên tuổi của nền văn học Việt Nam
Tô Hoài mất ngày 6-7-2014, cách đây vừa tròn 5 năm.
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu dự Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III
Sáng 18-2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu dự Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III.
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019
(BGĐT) - Ngày 18-1, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đúc rút kinh nghiệm để ‘nắn chỉnh’ xã hội hoá văn học, nghệ thuật
Sáng 19-12 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề "Nhìn lại quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam từ khi ban hành chủ trương đến nay".
Hội thảo tính chân - thiện - mỹ trong các tác phẩm văn học nghệ thuật
(BGĐT) - Ngày 20-12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học "Tính chân - thiện - mỹ trong các tác phẩm nghệ thuật trên Tạp chí Sông Thương ở thời kỳ mới". Tham dự có hơn 100 nhà văn, nhà thơ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

Tuyết Mai


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...