Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huế lắp mới hệ thống chiếu sáng nghệ thuật trên cầu Trường Tiền

Cập nhật: 20:29 ngày 18/04/2019
Theo Chủ tịch UBND TP Huế, từ ngày 21-4 tới, thành phố đưa hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cầu Trường Tiền vào hoạt động, phục vụ Festival nghề truyền thống Huế 2019 (diễn ra từ 26-4 đến 2-5 tới).

Công trình có vốn đầu tư 10 tỷ đồng, thay thế cho hệ thống chiếu sáng cũ lắp đặt cách đây 17 năm, nay đã xuống cấp.

{keywords}

Cầu Trường Tiền lung linh về đêm dưới hiệu ứng chiếu sáng từ hệ thống đèn Led mới.

Hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật mới này có nhiều ưu việt so với trước. Cụ thể, toàn hệ thống gồm 210 bộ đèn Led đổi màu, chiếu sáng toàn bộ cầu (kể cả trụ cầu) nhập khẩu từ hãng Studio Due-Italia.

Đèn được điều khiển lập trình trên máy tính, có khả năng tạo ra tất cả mọi hiệu ứng về màu sắc và cường độ sáng phụ thuộc vào thiết kế chương trình trình chiếu. Màu sắc, tốc độ chuyển màu đồng đều và chuẩn hơn so với đèn cũ. Do sử dụng đèn Led nên tuổi thọ đèn rất cao, công suất chỉ 90W (so với loại đèn thế hệ trước 150W), tiết kiệm điện. Ngoài ra, đèn có chuẩn chống nước cao, kích thước nhỏ gọn, ít ảnh hưởng đến mỹ quan của cầu.

Trước đó, từ Festival Huế năm 2002, cầu Trường Tiền được lắp đặt một hệ thống chiếu sáng đổi màu, điều khiển bằng phần mềm lập trình. Khi chiều buông cũng là cây cầu bắt đầu rực rỡ, huyền ảo trong ánh đèn màu, trở thành biểu tượng đẹp lãng mạn của đất cố đô, là một nét thơ xứ Huế.

Cầu Trường Tiền được xây dựng vào năm 1896, dưới thời vua Thành Thái, dài 400m, rộng 6m, có 6 nhịp, kết hợp với nhau theo hình vành lược. Đây là cây cầu mang biểu tượng của xứ Huế, bắc qua dòng sông Hương tồn tại hơn 100 năm.

Cũng như cầu Long Biên bắc qua sông Hồng ở Hà Nội, cầu Trường Tiền là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hương ở Huế, ngay sát kinh thành. Đây cũng là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng ở Đông Dương vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX theo kỹ thuật và vật liệu mới của phương Tây với kết cấu thép.

Năm 1937, dưới triều vua Bảo Đại, cầu Trường Tiền được trùng tu, cải tạo lớn. Cầu được mở rộng hành lang hai bên cho xe đạp và người đi bộ. Năm 1946, cầu bị sập hai phía tả ngạn do mìn trong chiến tranh chống thực dân Pháp.

Hai năm sau, cầu được tu sửa tạm để qua lại. Năm 1953, cầu được sửa chữa hoàn chỉnh như cũ. Trong sự kiện tổng tiến công mùa Xuân năm 1968, cầu Trường Tiền bị đổ gãy mất một nhịp.

Trong 5 năm (1991-1995), cầu tiếp tục được trùng tu, do Công ty Cầu 1 Thăng Long đảm nhiệm.

Lần trùng tu này có nhiều thay đổi quan trọng, đó là việc dỡ bỏ các ban công ở hành lang hai bên tại vị trí các trụ cầu; lòng cầu (cả đường chính và phụ) bị hẹp lại do phải nẹp thêm hai ống lan can (độ rộng lòng cầu của đường chính ở giữa từ 6,20m nay còn 5,40m); màu sơn ghi xám thay cho màu nguyên bản từ xưa của cầu là màu nhũ bạc; tấm biển đồng gắn ở đầu cầu ghi chữ "Cầu Tràng Tiền" thay cho "cầu Trường Tiền" gây nhiều tranh luận về sự thiếu thống nhất và tên gọi cây cầu...

Một số hình ảnh cầu Trường Tiền với hệ thống đèn Led mới:

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Cầu Trường Tiền lung linh về đêm dưới hiệu ứng chiếu sáng từ hệ thống đèn led mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đọc sách, văn hóa đọc đã nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng
Đọc sách, văn hóa đọc đã nhận được sự quan tâm của cả cộng đồng. Đây là ghi nhận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ –TTg ngày 24-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam. Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông với nhiều cơ quan liên quan phối hợp tổ chức ngày 18-4, tại Hà Nội.
 
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2019: Khơi gợi niềm đam mê đọc sách
Cuộc thi là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên với mục đích khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, vun đắp tình yêu đọc sách.
 
Danh nhân Chu Văn An được UNESCO vinh danh nhân kỷ niệm 650 năm ngày mất của ông
UNESCO sẽ cùng Việt Nam kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An vào năm 2020. Đây là kết quả của khóa họp hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 206 tại Paris (Pháp) ngày 16-4.
 
Truyền dạy hát ca trù cho gần 50 học viên
(BGĐT) - Ngày 17-4, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật ca trù năm 2019 tại Rạp sông Thương (TP Bắc Giang). 
 
Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14: Chuyển động tích cực của thị trường âm nhạc
Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - năm 2019, do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, đã diễn ra tối 16-4, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Những sản phẩm âm nhạc, những nghệ sĩ được tôn vinh lần này đã cho thấy sự chuyển động của thị trường âm nhạc năm qua đang theo hướng tích cực và chúng ta có thể lạc quan cho tương lai…
 

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...