Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khánh thành công trình Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 09:02 ngày 19/10/2018
Tối 18-10, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh khánh thành công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đây là công trình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và TP Lyon, vùng Lyon, Cộng hòa Pháp.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Tiếp nối thành công của các dự án hợp tác giữa TP Lyon và TP  Hồ Chí Minh tại công trình chiếu sáng Bến cảng Nhà Rồng (năm 1997), trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh (năm 2004), Nhà hát thành phố (năm 2008), Bưu điện thành phố (năm 2013), công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật tiếp tục là một minh chứng sinh động thiết thực và hiệu quả của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương.

{keywords}

Một góc công trình chiếu sáng Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Thanh Liêm tin tưởng, dự án sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các công trình trọng điểm, tô điểm thêm cho mỹ quan đô thị và góp phần hình thành bản sắc riêng của TP Hồ Chí Minh. Với công trình chiếu sáng này, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố tiếp tục là một trong những địa điểm đẹp, ấn tượng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về mối quan hệ, hợp tác với TP Hồ Chí Minh thời gian qua, ông Max Vincent, Phó Chủ tịch vùng Lyon cho biết: Nhiều năm qua, TP Lyon và TP Hồ Chí Minh đã có quan hệ hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục…

Đặc biệt, TP Lyon (Pháp) đã cùng với TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiều công trình chiếu sáng tại các điểm đến tham quan, du lịch của TP Hồ Chí Minh. Ông Max Vincent hy vọng công trình sẽ góp phần nâng cao vẻ đẹp mỹ quan đô thị, trở thành niềm tự hào của cộng đồng dân cư.

Theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện và hoàn thành công trình chiếu sáng chưa đến 4 tuần và công trình sử dụng điện năng tiết kiệm. Công trình chiếu sáng từ 18 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và khách du lịch.

Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tại số 97 Phó Đức Chính, quận 1, TP Hồ Chí Minh, thành lập năm 1987 và đi vào hoạt động năm 1991. Bảo tàng đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn nghệ thuật của công chúng thành phố, đồng thời là nơi tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu của giới yêu nghệ thuật và giới thiệu đến du khách nước ngoài về nền mỹ thuật của khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hơn 1.000 tư liệu, hiện vật được hiến tặng
Chiều 12-9, Bảo tàng Hà Nội đã tiếp nhận 1.017 tư liệu, hiện vật do 37 cá nhân, tổ chức hiến tặng phục vụ cho trưng bày thường xuyên tại Bảo tàng.
 
Khai mạc Triển lãm mỹ thuật hữu nghị Việt - Pháp
Trong chuỗi các sự kiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp 12-4 (1973-2018) và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược tháng 9 (2013-2018), tối 15-10, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ thuật, Viện Pháp tại TP  Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật hữu nghị Việt - Pháp chủ đề “Gặp gỡ 2018 - Rencontre 2018”.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...