Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khẩn trương chuẩn bị lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử

Cập nhật: 14:10 ngày 21/01/2019
(BGĐT) - Ngày 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, công tác tổ chức, chuẩn bị lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử với chủ đề “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” năm 2019. Tham dự có đại diện các sở, ngành thành viên Ban tổ chức và một số địa phương liên quan. 
{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành là thành viên Ban tổ chức lễ hội cùng các huyện, TP đã dành nhiều thời gian báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ cũng như thảo luận, đóng góp ý kiến về phương án tổ chức tại lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử. 

Lễ khai hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2019 được tổ chức từ ngày 14-2 đến 20-2 (tức ngày mùng 10 đến 16 tháng Giêng xuân Kỷ Hợi 2019). Các hoạt động như Lễ rước tượng, khánh thành chùa Thượng, đền Thần Nông, đền Hạ (Suối Mỡ), khai mạc hội trại văn hóa du lịch, khánh thành giai đoạn 1 Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. 

{keywords}

Đồng chí Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam phát biểu tại buổi làm việc.

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, lễ hội, Tuần Văn hóa - Du lịch sắp đến gần. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước Tết nguyên đán, mỗi phần việc cần thực hiện chu đáo, chi tiết, tỉ mỉ; dự phòng các tình huống xảy ra để kịp thời có biện pháp khắc phục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, liên quan đến các phần việc như giới thiệu sách “Di tích danh thắng vùng Tây Yên Tử”, cuộc họp báo tại Hà Nội, hội thảo liên kết tour du lịch Tây Yên Tử gắn với vùng hoa quả Lục Ngạn, ngày thơ Việt Nam cần được chuẩn bị kỹ càng, cụ thể. Bảo tàng tỉnh đã xây dựng market, bố trí khu vực trưng bày sách; liên hệ với nhà sử học Lê Văn Lan thẩm định, cho ý kiến, đồng thời viết lời giới thiệu sách “Di tích danh thắng vùng Tây Yên Tử”. 

Cùng đó, lễ rước tượng cần phải thực hiện trang trọng, tạo ấn tượng với du khách. TP Bắc Giang tập trung cao chuẩn bị lễ hội Xương Giang diễn ra vào ngày mùng 6 Tết, quan tâm đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị. Huyện Lục Nam phụ trách nội dung thi hát văn, khánh thành đền Hạ, Nhà hát văn; phấn đấu hoàn thành đền Thần Nông trước ngày 25 âm lịch. Các nội dung như thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức cần chuẩn bị xong trong tuần này.  

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...