Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tự hào người Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Anh Tạ Tiến Tùng: Làm giàu từ cây giống

Cập nhật: 11:09 ngày 19/04/2019
(BGĐT) - Nhờ năng động, anh Tạ Tiến Tùng (SN 1982 -ảnh), thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phát triển nghề trồng cây giống, thu nhập bình quân mỗi năm 400-500 triệu đồng. Ngoài ra gia đình anh còn tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động.

Sau khi học xong phổ thông, Tạ Tiến Tùng cũng muốn bay nhảy cùng bạn bè ra ngoài làm ăn. Có trình độ cao đẳng cơ khí luyện kim, anh đi làm nhiều nơi nhưng công việc bấp bênh, thu nhập thấp. 

Năm 2011, nhận thấy thị trường về cây giống rộng lớn, nhất là lĩnh vực cây trồng trong đô thị, khu dân cư mới hình thành nên anh bàn với gia đình huy động vốn đầu tư làm giống tại địa phương. Để có kiến thức về gieo ươm, trồng, chăm sóc, anh khăn gói đi học hỏi kinh nghiệm các chủ vườn, trạm giống của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh. 

{keywords}

Anh Tạ Tiến Tùng.

Do sáng dạ lại chịu khó nên kiến thức về nghề ươm cây giống ngày một hoàn thiện. “Làm nhiều thành quen, giờ tôi có thể đảm nhận mọi công đoạn từ gieo hạt, cắt tỉa, bó bầu, trồng đến chăm sóc”, anh Tùng nói.

Cũng theo anh Tùng, thị trường cây giống hiện rất đa dạng. Người làm đồi chọn các loại cây như: Vú sữa, bưởi, cam quýt; trồng rừng thì chọn keo, sưa, lát; còn cây cảnh đô thị là lát hoa, bàng Đài Loan, sao đen, muồng Hoàng Yến; phượng đỏ… Khách muốn loại giống gì, gia đình anh đều đáp ứng được. 

Trước đây, đa số khách đến tận vườn ươm mua cây về trồng, anh chỉ việc đánh bầu đưa lên xe, tính tiền. Giờ nhiều người mua cây tại công trình, nghĩa là anh phải mang cây đến trồng, chăm sóc cho tới khi cây bắt đầu bén rễ, họ mới thanh toán tiền. 

Vì anh kinh doanh có uy tín nên khách hàng ngày một đông. Địa bàn không chỉ trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh mà còn tới Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng… Để có nhiều cây giống, anh liên kết với người dân trong xã gieo ươm. Hiện diện tích vườn cây của riêng gia đình anh hơn 4 mẫu.

Sản phẩm bán ra ngày một nhiều. Năm 2018, anh bán khoảng 10 vạn cây giống, thu lãi hơn 500 triệu đồng. Từ nguồn thu đó, gia đình anh có điều kiện sửa sang nhà cửa, mua sắm tiện nghi sinh hoạt và tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động với mức lương bình quân 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá về hội viên của mình, anh Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Vân nói: Anh Tùng là hội viên năng động, tích cực. Ngoài làm giàu cho bản thân, anh quan tâm giúp đỡ mọi người. Gia đình anh chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, là nông dân tiêu biểu ở địa phương.

Hình ảnh quê hương trong tranh Hoàng Bạch Diệp
(BGĐT) - Con người từ thời khắc chào đời cho đến khi về thế giới bên kia đều có sự chứng giám của trời đất, trời như mái nhà chung của thế giới, đất là nơi con người sống và yên nghỉ đến giây phút cuối đời. Hiểu được điều đó, nên trong tác phẩm của họa sĩ Hoàng Bạch Diệp (quê Tân Yên - Bắc Giang hiện đang sinh sống tại Hà Nội) lấp lánh ánh sáng của đạo lý làm người.
 
Vẹn tròn việc riêng, chung
(BGĐT) - Dù công tác, lao động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng những phụ nữ ấy đều năng nổ, sáng tạo trong công việc, chu toàn việc nhà. Các chị là những bông hoa tươi thắm góp phần mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống.
 
Tiến sĩ Diêm Đăng Huân: Hai lần giành giải thưởng toán học
(BGĐ)- Hóm hỉnh, thông minh, nói chuyện khúc triết đó là cảm nhận của nhiều người đã từng tiếp xúc với Tiến sĩ Diêm Đăng Huân, Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang (quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
 
Vươn lên từ rừng già Phú Lý
(BGĐT) - Tháng Giêng, rừng già Phú Lý rủ nhau trút lá dưới nắng xuân. Dõi mắt về phía xa xăm, bà Lưu Thị Kim (71 tuổi, ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nhớ lại những ngày cùng chồng là ông Ninh Sui Đào dắt díu các con từ thôn Lâm, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vào đây xây dựng cuộc sống mới. 
 
Hán quận công Thân Công Tài: Khai mở giao thương biên giới Lạng Sơn
(BGĐT) - Dòng họ Thân ở làng Yên Ninh và dòng họ Thân ở làng Như Thiết, huyện Yên Dũng xưa, nay cả hai đều thuộc huyện Việt Yên (Bắc Giang). Trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, dòng họ Thân ở đây đã có những đóng góp rất quan trọng.
 

Ngô Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...