Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Tái diễn vi phạm ATGT, trật tự đô thị

Cập nhật: 07:20 ngày 18/03/2021
(BGĐT) - Từ Tết Nguyên đán đến nay, tại một số tuyến phố, khu vực công cộng trên địa bàn TP Bắc Giang tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. 

Vỉa hè khó đi bộ

Gần đây, tuyến đường Thánh Thiên đoạn gần chợ Tiền Môn, phường Lê Lợi lại xuất hiện tình trạng người kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Nhiều người dựng xe thồ chở rau quả dưới lòng đường kéo theo người mua dừng đỗ xe máy, xe đạp xung quanh ảnh hưởng đến giao thông. 

{keywords}

Nhiều người mua bán hàng để phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Thánh Thiên.

Rơm rác, vỏ rau quả vứt ngay xuống mặt đất rồi bị bánh xe chèn nát gây mất vệ sinh. Tình trạng này cũng xảy ra ở một số khu vực gần chợ Thương, chợ Ngô Quyền, đường Lê Lợi (đoạn từ ngã ba đường Thánh Thiên đến nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ). Tại một số tuyến như: Đường Phồn Xương, đường Xương Giang, đường Lý Thái Tổ... các hộ kinh doanh bày hàng chiếm dụng hầu hết vỉa hè và căng bạt, dựng ô xiêu vẹo gây mất mỹ quan. 

Cùng đó là tình trạng xe máy, ô tô đỗ lộn xộn trên vỉa hè, lòng đường, nhất là một số ngã ba, ngã tư các đường: Hoàng Văn Thụ, Tôn Thất Tùng, Hoàng Quốc Việt Nguyễn Công Hãng... che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người tham gia giao thông. 

Bà Thân Thị Thanh, phường Ngô Quyền phản ánh: "Hằng ngày, tôi có thói quen đi bộ để nâng cao sức khỏe nhưng vào các buổi chiều, ô tô, xe máy và hàng quán lấn chiếm hầu hết vỉa hè một số tuyến đường Nguyễn Cao, Ngô Gia Tự, Lê Lợi... khiến tôi phải đi bộ xuống lòng đường. Tầm nhìn bị hạn chế lại phải đi dưới lòng đường khiến lúc nào tôi cũng nơm nớp lo bị xe đâm".

Từ tháng 10/2020 đến nay, Công an TP đã kiểm tra và lập biên bản xử lý gần 2,4 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó xử phạt gần 2,3 nghìn trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng.

Qua nắm bắt thực tế nhận thấy vi phạm thường diễn ra vào thời điểm cuối buổi, cuối ngày, các ngày nghỉ, lễ. Một số hộ bày thùng xốp, ghế nhỏ để bán hàng nước, khi thấy lực lượng chức năng thì thu dọn đưa lên xe vận chuyển đi để tránh bị xử lý. 

Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: "Trước Tết, phường xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí lực lượng chốt trực, kiểm tra và xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường liên tục hơn một tháng nên đã cơ bản bảo đảm trật tự khu vực đường Quang Trung và cổng chính chợ Thương. Tuy nhiên, do ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế nên chỉ cần vắng mặt lực lượng chức năng là vi phạm lại diễn ra".

Tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND TP ngày 6/10/2020 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) và đợt cao điểm bảo đảm TTĐT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lực lượng chức năng TP đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT; tổ chức cắm chốt tại một số ngã tư phức tạp về trật tự ATGT và các khu vực cổng trường học, bệnh viện để hướng dẫn, phân luồng giao thông vào giờ cao điểm, không để xảy ra ùn tắc. 

Từ tháng 10/2020 đến nay, Công an TP đã kiểm tra và lập biên bản xử lý gần 2,4 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó xử phạt gần 2,3 nghìn trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng.

Đội Trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường TP và các phường, xã cũng nhắc nhở gần 23 nghìn trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dựng đỗ ô tô, xe máy và đặt biển hiệu quảng cáo sai quy định; xả rác gây ô nhiễm môi trường; thu giữ hàng nghìn vật dụng vi phạm. 

Đặc biệt, mới đây, qua bám nắm địa bàn, tuần tra, theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhóm thanh thiếu niên là người các huyện lân cận tụ tập, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng tại một số tuyến phố chính trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm, duy trì TTĐT chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; việc kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm hè phố, lòng đường của lực lượng chức năng phường, xã chưa quyết liệt, chủ yếu dừng lại ở nhắc nhở; còn tình trạng nể nang, ngại va chạm. Cùng đó, ý thức người dân hạn chế nên gần đây vi phạm lại tái diễn.

Theo bà Lê Thị Kiểm, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP, trước thực trạng này, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, thời gian tới, phòng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và phường, xã tăng cường các giải pháp để chấn chỉnh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định về TTĐT, trật tự ATGT và vệ sinh môi trường, vận động các hộ kinh doanh bày hàng và dựng đỗ xe đúng quy định. 

Bên cạnh tập trung cao xử lý tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè bán hàng, đặt biển quảng cáo và vi phạm về trật tự ATGT, các đơn vị tiếp tục quy hoạch bãi đỗ xe, ngoài đường Hùng Vương sẽ kẻ bổ sung các khu vực được phép đỗ xe trên các tuyến đường để hướng dẫn chủ phương tiện đậu đỗ xe ngay ngắn bảo đảm ATGT và mỹ quan đô thị.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về ATGT, nhất là những thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và tiến hành phạt nguội đối với hành vi dừng đỗ xe ô tô sai quy định.

Bài, ảnh: Nhóm PV

TP Bắc Giang: Tập trung bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông
(BGĐT) - Ngày 28/1, UBND TP Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị (ATGT, TTĐT) năm 2021.
TP Bắc Giang tăng cường lực lượng duy trì trật tự đô thị
(BGĐT) - Trước tình trạng tái diễn vi phạm trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn TP Bắc Giang dịp đầu năm, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh. Nhờ đó những ngày đầu tháng 3, một số tuyến phố, khu vực công cộng đã thông thoáng, ngăn nắp hơn.
Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Bắc Giang: Thảo luận các giải pháp quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
(BGĐT) - Ngày 12-12, HĐND TP Bắc Giang khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 11. 
Ngày 12-12, HĐND TP Bắc Giang, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11. Đến dự có đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng Ban Văn Hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh. 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Bắc Giang: Nhiều ý kiến về bảo đảm trật tự đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông
(BGĐT) - Ngày 22-11, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các phường, xã: Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Song Khê, Đồng Sơn. Cùng dự có đồng chí Đặng Hồng Chiến, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND TP Bắc Giang. 
Trật tự đô thị TP Bắc Giang: Nơi phong quang, chỗ nhếch nhác
(BGĐT) - Thời gian qua, lực lượng chức năng TP Bắc Giang đã phối hợp một số phường, xã ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường tại những “điểm nóng” về an toàn giao thông và trật tự đô thị. Quá trình thực hiện, tập trung vào một số điểm như: Quảng trường 3-2, cổng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công viên Hoàng Hoa Thám... 
Lập lại trật tự đô thị tại những điểm phức tạp
(BGĐT) - Những ngày này, lực lượng chức năng TP Bắc Giang phối hợp với một số phường, xã liên tục ra quân giải tỏa vi phạm tại những khu vực phức tạp về an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn.

Bế mạc kỳ họp thứ 9, HĐND TP Bắc Giang khoá XXI: Tập trung chất vấn, giải trình về an ninh, trật tự đô thị
(BGĐT) - Sáng 4-7, HĐND TP Bắc Giang tiếp tục kỳ họp thứ 9, khoá XXI với phiên thảo luận và chất vấn. 
Cử tri TP Bắc Giang kiến nghị quan tâm bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự đô thị và an sinh xã hội
(BGĐT) - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XXI, ngày 12-6, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII khu vực TP Bắc Giang và đại biểu HĐND TP Bắc Giang tiếp xúc cử tri 12 phường, xã trên địa bàn TP .
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...