Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Đoàn năng động

Cập nhật: 13:44 ngày 02/02/2017
(BGĐT) - Từng gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu niên từ khi còn là học sinh trung học, Trần Thị Ngọc Hà (SN 1991), Bí thư Đoàn phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) xem đây là khoảng thời gian trải nghiệm của tuổi trẻ. Trước khi trở thành “thủ lĩnh” thanh niên của phường, Hà từng làm làm Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 5. 
{keywords}

Chị Trần Thị Ngọc Hà, Bí thư Đoàn phường Ngô Quyền. 

Từ năm 2014, với cương vị Bí thư Đoàn phường, Ngọc Hà tham mưu với Đảng ủy xây dựng kế hoạch, thành lập các đội tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại tổ dân phố; hướng dẫn trực tiếp các chi đoàn triển khai nhiều mô hình thanh niên tự quản như: Ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. Theo đó, mỗi thứ bảy, chủ nhật cuối tháng, đoàn viên thanh niên các tổ dân phố làm vệ sinh môi trường, xóa, bóc quảng cáo rao vặt tại một số tuyến đường chính như: Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai... 

Bên cạnh đó, Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên phường tổ chức các đội “Thanh niên tình nguyện phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thắp sáng niềm tin”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “3 không với ma túy”... Từ năm 2014 đến nay, Đoàn phường lắp đặt các hòm thư tố giác cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm và trật tự xã hội, giúp Công an phường ngăn chặn được nhiều vụ phạm tội, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ năng động trong công tác đoàn, hội, Trần Thị Ngọc Hà còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng nhiều suất quà Tết cho trẻ em, học sinh khó khăn. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, nữ bí thư trẻ còn kêu gọi nhiều người dân, cơ quan, đơn vị giới thiệu hàng chục chỗ ở miễn phí cho thí sinh các huyện Sơn Động, Lục Ngạn. Ngọc Hà cho hay: “Để tổ chức đoàn thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết thanh niên và triển khai tốt các chương trình hành động, trước tiên người đứng đầu phải gương mẫu trong mọi hoạt động. Ví như để đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện, bản thân Bí thư Đoàn phường phải làm trước, đồng thời giải thích rõ lợi ích của việc hiến máu nhân đạo để nhiều người cùng tham gia”. 

Ghi nhận những đóng góp đó, tháng 10-2016, Trần Thị Ngọc Hà được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao giải thưởng 15-10 vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Vừa qua, tại Đại hội đại biểu Đoàn phường Ngô Quyền, Trần Thị Ngọc Hà được đoàn viên thanh niên phường tin tưởng tiếp tục bầu làm Bí thư Đoàn phường khóa mới. 

              Thu Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...