Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trường THCS Đồng Sơn (TP Bắc Giang): Nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo

Cập nhật: 07:00 ngày 23/12/2018
(BGĐT) - Được các thầy giáo, cô giáo động viên, hướng dẫn, nhiều học sinh Trường THCS Đồng Sơn đã phát triển những ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật thành mô hình, sản phẩm hữu ích phục vụ cuộc sống.

Mới đây, nhóm học sinh Nguyễn Quang Huy, Khổng Minh Thắng, lớp 9 C xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp thành phố năm học 2018-2019, với mô hình “Hệ thống lưu thông không khí và tái tạo năng lượng”. Những ngày qua dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Trần Văn Nghĩa, Huy và Thắng tiếp tục gia công kỹ thuật thêm cho mô hình trên để chuẩn bị tham gia vòng thi cấp tỉnh tổ chức cuối tháng 12. Hai em chia sẻ, do nhiều lần quan sát thấy các gia đình đều sử dụng quạt điện nhằm tạo gió, lưu thông không khí song lại tiêu tốn điện năng, gia tăng chi phí nên có ý tưởng thiết kế mô hình sử dụng nguyên liệu sạch từ tự nhiên, thân thiện với môi trường.

{keywords}

Mô hình "Hệ thống lưu thông không khí và tái tạo năng lượng" của nhóm học sinh Trường THCS Đồng Sơn.

Từng tham gia và giành giải Ba cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm 2017 nên Huy, Thắng đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, cộng thêm với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của giáo viên trong trường nên trong thời gian ngắn các em đã nghiên cứu và chế tạo thành công "Hệ thống lưu thông không khí và tái tạo năng lượng". Mô hình gồm cánh quạt làm bằng chất liệu nhựa, dây điện chừng 1 m, bánh răng vuông góc, bình ắc quy... Thiết bị có thể dễ dàng tháo lắp, quy mô to nhỏ tùy theo mỗi gia đình. Hệ thống hoạt động nhờ nguồn gió tự nhiên tạo lực làm cánh quạt chuyển động hút không khí, đồng thời tạo ra nguồn điện một chiều, thông qua ắc quy sẽ chuyển thành dòng điện xoay chiều có thể phục vụ cuộc sống, giảm bớt chi phí và thân thiện môi trường.

Thầy Lương Văn Vũ, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Sơn cho hay, từ nhiều năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm thực hành cho học sinh trải nghiệm. Cùng đó, thành lập tổ nghiên cứu khoa học gồm giáo viên các bộ môn, sẵn sàng hỗ trợ học sinh về kiến thức, kỹ năng.

Để học sinh phát huy sáng tạo, giáo viên các bộ môn luôn khuyến khích các em quan sát thực tiễn đời sống, chú ý những khó khăn, bất cập và mạnh dạn nêu ý tưởng, giải pháp khắc phục. Tham gia sân chơi, không những thầy trò được thỏa sức niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo mà không khí thi đua học tập ở các lớp cũng sôi nổi. Từ đơn vị nằm trong nhóm cuối, Trường THCS Đồng Sơn từng bước vượt lên, năm học 2017-2018 đứng thứ 7/17 trường THCS của TP về điểm bình quân 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10. Thành công bước đầu tạo động lực cho thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, học sinh năng động, sáng tạo, biết vận dụng kiến thức được học tập từ sách vở vào thực tiễn đời sống.

Chuyến đi nghĩa tình
(BGĐT) - Được sự kết nối, tổ chức của Hội Chữ thập đỏ TP Bắc Giang, mới đây các hội viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em phường Trần Phú; Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Á Lữ đã cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ TP đi thăm, tặng quà người nghèo xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Sự chung tay ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp cho chuyến đi thêm ý nghĩa
 
Khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi
(BGĐT)- Ngày 18-10, Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Bắc Giang) phối hợp với Phòng khám Đa khoa Bảo Minh tổ chức chương trình khám sức khỏe cho hơn 800 học sinh toàn trường.
 
Vun đắp tinh thần hiếu học
(BGĐT) - Tổ dân phố số 2, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) có 314 hộ với gần 1,3 nghìn nhân khẩu, trong đó có hơn 80% là hộ hưu trí và công nhân viên chức. Nơi đây vốn có truyền thống hiếu học. 5 năm qua, Chi hội Khuyến học tổ dân phố liên tục được công nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào khuyến học của TP.
 

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...