Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Những nông dân năng động làm kinh tế giỏi ở Song Mai

Cập nhật: 19:18 ngày 17/04/2018
(BGĐT)- Trong số hàng trăm hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Song Mai (TP Bắc Giang), mỗi người một cách làm giàu khác nhau nhưng họ có điểm chung là luôn nhạy bén, ham học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
{keywords}

Anh Nguyễn Ngọc Văn, thôn Phú Giã kiểm tra hoa hồng ngoại được trồng thử nghiệm.

Trước kia, gia đình anh Nguyễn Ngọc Văn, thôn Phú Giã chủ yếu cấy lúa, trồng màu. Năm 2009, anh mạnh dạn phối hợp với một hộ trong thôn trồng thử nghiệm 6 nghìn củ hoa ly thơm. Sau ba tháng thu hoạch, hai gia đình chỉ đủ số vốn đầu tư, không có lãi. Không vì thế mà chán nản, năm 2010, anh quyết tâm tiếp tục trồng 3 nghìn củ hoa ly. Do rút kinh nghiệm từ vụ trước nên vụ đó anh đã thu lãi 30 triệu đồng. 

Hai năm trở lại đây, mỗi vụ gia đình anh Văn trồng khoảng 3 vạn củ hoa ly để phục vụ dịp Tết Nguyên đán; 1,5 mẫu hoa lay ơn đồng thời trồng thử nghiệm 30 nghìn cây hoa loa kèn ta và cúc Kim cương; 3,5 nghìn gốc hoa hồng ngoại. Mỗi năm trừ chi phí thu lãi 300-400 triệu đồng. 

Khác với anh Văn, anh Trịnh Văn Phong, thôn Phúc Hạ lại giàu lên từ mô hình VAC. Năm 1987, anh Phong nhận thầu 200 mẫu ruộng chiêm trũng để nuôi thả cá. Thấy hiệu quả kinh tế cao, năm 1995 anh đầu tư đào 2 mẫu ao ở gần nhà và ngăn ra thành ba ao để nuôi cá hương, cá nhỡ và cá thịt. Vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, dưới ao anh Phong thả các loại cá như: Trắm, trôi, mè, chép, rô phi; trên bờ trồng 5 sào mía tím cùng các loại rau màu để bán và làm thức ăn cho cá. Mỗi năm thu 2 vụ cá, mỗi vụ từ 5-6 tấn cá. 

Ngoài nuôi thủy sản, anh Phong còn nuôi thêm lợn, gà, vịt. Sau khi trừ chi phí có lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. Anh Trịnh Văn Phong chia sẻ: "Trong suốt thời gian nuôi cá, hầu như năm nào gia đình tôi cũng có lãi mặc dù có nhiều hộ nuôi cá bị lỗ. Nguyên nhân là do gia đình có ao nuôi luân phiên từ cá hương, cá nhỡ, cá thịt nên khi thu cá thịt xong chỉ 1-2 ngày, tôi lại chuyển cá giống của nhà mình sang ao nuôi cá thịt, không mất thời gian chờ đợi tìm mua cá giống từ nơi khác".

Đến nay, xã Song Mai có gần 500 hộ gia đình đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đã có nhiều gương nông dân mạnh dạn, dám nghĩ dám làm phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao. Theo ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Song Mai, để có được kết quả ấy, một phần là do Hội thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, tiếp thu đưa cây con giống mới có giá trị kinh tế cao vào đồng ruộng, chăn nuôi. Đồng thời, chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã, phối hợp với cán bộ khuyến nông xã mời cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông dân tỉnh mở các lớp dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân…

Thanh Bằng 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...