Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vẹn cả "ba vai"

Cập nhật: 09:44 ngày 29/03/2018
(BGĐT) - Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2A luôn là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ của phường Trần Nguyên Hãn nói riêng, TP Bắc Giang nói chung. Thành tích đó có đóng góp thiết thực của Chi hội trưởng Lê Thị Minh Thuận.
{keywords}

Bà Lê Thị Minh Thuận (đứng) tại một buổi sinh hoạt văn nghệ của Chi hội.

Bà Thuận năm nay bước sang tuổi 65, được hội viên bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố từ năm 2012. Lúc đầu, bà không khỏi băn khoăn vì gia đình mới từ nơi khác chuyển đến, chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với bà con trong tổ cũng như chị em phụ nữ. Hội viên phần đông là lao động tự do, buôn bán nhỏ, ai cũng mải lo làm kinh tế hoặc chăm con, chăm cháu. Cũng từ đặc điểm trên, sinh hoạt Chi hội thiếu nền nếp, quỹ Chi hội khi đó gần như không có. 

Trước khó khăn đó, bà Thuận cùng Ban chấp hành Chi hội nghiên cứu bổ sung quy chế hoạt động; xây dựng chương trình, mục tiêu cụ thể, đổi mới nội dung sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ của tổ dân phố gắn với nhiệm vụ hội cấp trên đề ra. Bản thân bà Thuận luôn sâu sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của hội viên cũng như các chị em khác trong tổ, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi năm thu hút từ 5-10 chị em vào hội.

Đặc biệt, Ban chấp hành Chi hội tích cực vận động gây dựng quỹ hội gửi tiết kiệm lấy lãi để thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn... Đến nay, quỹ hội có hơn 37 triệu đồng; quỹ Tình thương hơn 30 triệu đồng cho hội viên nghèo vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp làm vốn kinh doanh, sản xuất; tổ chức mô hình góp vốn xoay vòng giúp nhau làm kinh tế ở 4 tổ phụ nữ với số tiền hàng trăm triệu đồng/năm. Trong các phong trào, bà Thuận luôn gương mẫu đi đầu nên được chị em đồng tình ủng hộ, hăng hái tham gia. Các phòng trào "Chủ nhật xanh" vệ sinh đường, ngõ, nơi công cộng; trồng hoa ở khuôn viên khu dân cư; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" luôn được quan tâm. Nhiều câu lạc bộ bóng chuyền hơi, thể dục buổi sáng, văn nghệ ra đời.

Giữa năm 2016, bà Thuận được bà con bầu làm Tổ phó tổ dân phố. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, kết hợp với các đoàn thể khác, bà đã hoàn thành tốt các công việc được phân công, trong đó nổi bật là vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tháng 6-2017, bà Thuận lại được giao làm Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, bà cùng Ban Chấp hành Hội tổ chức thành công cuộc thi "Ông bà và cháu tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng".

Đảm nhận cả ba vai song ở cương vị nào, nhiệm vụ gì bà Thuận cũng đều hoàn thành tốt, nhiều việc hoàn thành xuất sắc. Hằng năm, Chi hội Phụ nữ và cá nhân bà đều được cấp trên khen thưởng. Liên tục hai năm gần đây, bà được UBND phường vinh danh "Gương sáng vì cộng đồng", UBND TP tặng giấy khen.

Phạm Ngọc Khôi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...