Thứ tư, 01/05/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỗi phường, xã ở TP Bắc Giang xây dựng một nhà mới cho hộ khó khăn

Cập nhật: 16:08 ngày 16/08/2018
(BGĐT) - Đảng ủy mỗi phường, xã lựa chọn, huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng mới một nhà cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất về nhà ở trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm Thành ủy Bắc Giang đăng ký thực hiện trong năm 2018 với Tỉnh ủy Bắc Giang. 
{keywords}

Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Trần Văn Tư, tổ dân phố Tiền Tiến, phường Hoàng Văn Thụ.

Huy động các nguồn lực xã hội

Về xã Tân Tiến, cán bộ xã, thôn dẫn tôi đến thăm ngôi nhà mới của bà Lê Thị Mỵ (73 tuổi) ở thôn Trước. Chồng mất đã lâu, hai con gái lập gia đình ở riêng; sức khỏe yếu, hai mắt gần như không nhìn thấy nên cuộc sống của bà chủ yếu trông vào khoản trợ cấp khuyết tật 540 nghìn đồng/tháng của Nhà nước. Căn nhà lợp proximăng xây dựng từ lâu chật hẹp xuống cấp. Trong câu chuyện, bà Mỵ luôn tỏ ra xúc động bởi sự quan tâm của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể xã, thôn giúp bà có căn nhà mới.

Ông Đỗ Văn Mai, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, từ chủ trương của Thành ủy, Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, MTTQ, các đoàn thể xã và thôn tích cực khảo sát thực tế, nắm bắt nhu cầu, vận động gia đình, người thân của bà Mỵ trợ giúp. Sau hai tháng, căn nhà rộng 40m2 kinh phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng đã hoàn thành, tường sơn màu lơ nhạt, lát gạch men sạch sẽ, mái lợp tôn lạnh, có nhà tắm, téc nước, vệ sinh khép kín. Hiện địa phương đang phối hợp chuẩn bị lễ khánh thành căn nhà, đồng thời vận động hỗ trợ mua tặng bà Mỵ một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Mới đây, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Trần Văn Tư, tổ dân phố Tiền Tiến. Ông Tư là nạn nhân chất độc da cam ảnh hưởng sức khỏe 61%, hai người con bị tâm thần vì di chứng chất độc hóa học hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Vợ ông trước đây làm công nhân vệ sinh nhưng không có trợ cấp hưu trí đang mắc bệnh ung thư. Nguồn sống của cả nhà và thuốc thang chữa bệnh dựa vào trợ cấp của Nhà nước. Cuộc sống quá eo hẹp nên căn nhà chật chội xây dựng cách đây gần 40 năm là chỗ chui ra chui vào của 7 người song không có điều kiện sửa sang, tường, mái thấm dột. 

Ông Dương Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, ông Tư không thuộc diện hộ nghèo song lại là đối tượng khó khăn nhất về nhà ở của phường tính đến thời điểm này. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy giao, Đảng ủy phường quán triệt, ra chủ trương vận động các đoàn thể, cán bộ, nhân dân, nhà hảo tâm, DN trên địa bàn và trích quỹ Vì người nghèo ủng hộ một phần. Toàn bộ các khâu từ khảo sát, thiết kế, lập dự toán, phường phối hợp với phòng chuyên môn TP đứng ra lo theo phương thức xây dựng hoàn thiện, chìa khóa trao tay, hộ ông Tư không phải bỏ ra khoản chi phí nào. Tổng trị giá căn nhà khoảng 650 triệu đồng, 2 tầng, có đầy đủ phòng ngủ, phòng ăn, bếp, nhà vệ sinh bảo đảm sinh hoạt cho 7 người, dự kiến trung tuần tháng 12 tới sẽ hoàn thành.

Căn nhà mặt bằng hơn 70 m2 của anh Nguyễn Đức Dần, hộ nghèo ở Tổ dân phố Thành Non, phường Xương Giang dự kiến vận động gia đình, dòng họ và các nguồn hỗ trợ xây dựng tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Công trình đã xong phần thô, Đoàn phường đứng ra kêu gọi tài trợ sơn; dự kiến hoàn thành trong tháng 9 tới.

Những ngôi nhà 200 triệu đồng

Trước sự chỉ rốt ráo của Thường trực Thành ủy và vào cuộc tích cực của MTTQ từ TP đến cơ sở, 13/16 phường, xã đã đăng ký thực hiện. Ba đơn vị gồm: Song Khê, Trần Nguyên Hãn, Ngô Quyền qua khảo sát đến thời điểm này chưa phát sinh hộ gặp khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây dựng trong năm nay.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Thanh Phương, sang tháng 8 âm lịch, ngoài 3 căn nhà nói trên, 10 phường, xã còn lại sẽ đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn. Kinh phí bình quân xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà với tiêu chí là công trình chắc chắn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của hộ gia đình, diện tích mặt bằng từ 40 - 70 m2 có phòng ngủ, bếp, phòng vệ sinh khép kín.

Thành ủy chủ trương huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia chương trình giàu ý nghĩa nhân văn này, đối tượng vận động là DN, cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt, nguyên vật liệu, ngày công, trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt. Trong đó cấp ủy đóng vai trò trung tâm chỉ đạo, tạo cú hích quan trọng để thực hiện. 

Thời điểm này, Thường trực Thành ủy cùng Ủy ban MTTQ TP thường xuyên kiểm tra trực tiếp từng phường, xã để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh vận động xây dựng mỗi phường, xã một ngôi nhà mới cho hộ khó khăn, TP vẫn thực hiện chương trình hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới bình quân 15 - 20 nhà cho hộ nghèo mỗi năm với mức 20 triệu đồng/nhà xây mới; 10 triệu đồng/nhà sửa chữa từ nguồn quỹ Vì người nghèo của TP.

TP Bắc Giang: Giảm gần 80 hộ nghèo, cận nghèo so với năm 2016
(BGĐT)- Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng của TP Bắc Giang đã quan tâm thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo.
 
TP Bắc Giang: Hơn 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”
(BGĐT) - Theo ông Vũ Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang, sau 22 ngày phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo (từ 17-10 đến 18-11) năm 2017, đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” (cấp xã, phường và TP) đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. 
 

Mỹ Bình - Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...