Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tết Mậu Tuất “gõ cửa” châu Á

Cập nhật: 20:39 ngày 15/02/2018
Không khí rộn ràng, tươi vui của năm Mậu Tuất đã tràn ngập đường phố của nhiều nước châu Á. Các hoạt động đang diễn ra sôi nổi để đón chào một năm mới với nhiều hạnh phúc và thành công.
{keywords}

Hình ảnh chú chó - biểu tượng của năm Mậu Tuất, xuất hiện ở nhiều nước châu Á.

{keywords}

Một họa sĩ tại Đài Loan vẽ tranh lấy may dựa trên hình chó cưng của khách hàng.

{keywords}

Biểu tượng của năm mới Mậu Tuất 2018 trước cổng công viên Thống Nhất, Hà Nội.

{keywords}

Đèn lồng đỏ trang trí tại Công viên Ditan ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc chào đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018.

{keywords}

Campuchia tổ chức lễ hội múa lân để chào đón năm mới.

{keywords}

Mua áo in hình chú chó tại chợ Glodok, Jakarta, Indonesia. 

{keywords}

Lễ hội đèn lồng vừa được khai trương  tại Hong Kong với nhiều hình nộm như cá chép, rồng, chú cún được thắp sáng rực rỡ dọc bến cảng Victoria cho tới Tết nguyên tiêu.

{keywords}

Gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp năm mới tại Bangkok, Thái Lan.

{keywords}

Những chiếc bánh chưng truyền thống của Việt Nam được nhà nhà chuẩn bị ăn Tết.

{keywords}

Hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu sắc được trang hoàng tại Yangon, Myanmar chào đón Tết cổ truyền Mậu Tuất.

{keywords}

Nhiều món hàng hóa lấy chủ đề con chó trở nên đắt hàng tại khu người Hoa ở Singapore.

{keywords}

Bé gái chụp ảnh trước một gian hàng bày bán đồ trang trí cho năm mới.

Huy Nam-Minh Tiến (tổng hợp)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...