Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Photo
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rực rỡ sắc xuân

Cập nhật: 18:29 ngày 06/02/2018
(BGĐT) - Dạo quanh một vòng phố hoa Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), những quầy bày bán các loại cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán đã bắt đầu sôi động, không khí mua sắm nhộn nhịp. 

Năm nay, UBND TP Bắc Giang bố trí nhiều điểm bán hoa Tết tạo điều kiện cho người dân đến ngắm, đi chợ, mua sắm. Nhiều tuyến đường như: Lê Lợi, Xương Giang, Lê Lý... người kinh doanh đã bày bán các loại hoa, cây cảnh. Đường phố vì thế cũng rực rỡ sắc màu. 

{keywords}

Chợ hoa Xuân tại khu vực Quảng trường 3-2.

{keywords}

Hoa Trạng nguyên được các nhà vườn, siêu thị nhập về nhiều. Giá mỗi chậu khoảng 150 nghìn đồng.

{keywords}

Những chậu Kim ngân hạt đỏ cũng là loại cây chưng Tết mới được nhập về.


{keywords}

Chậu lan hồ điệp có giá 24 triệu đồng.

{keywords}

Mai trắng Nhật Tân.

{keywords}

Đu đủ cảnh được bày bán với giá 1,5 đến 2 triệu đồng/chậu tùy dáng, thế, số lượng quả.

{keywords}

Đỗ quyên đỏ uốn dáng con công cũng được nhiều chủ cửa hàng hoa nhập về.

{keywords}

Quất thế có giá bán từ 1,5 đến 3 triệu đồng/cây.

{keywords}

Quất cảnh Văn Giang (Hưng Yên) được bày bán khá nhiều.

{keywords}

Cây cam đường Canh được níu dây cố định.

{keywords}

Nhiều gia đình thuê xe ô tô tải chở hoa, cây cảnh về nhà.

{keywords}

Những cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu ở phố Lê Lợi.

{keywords}

Người dân thôn Núm, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) bán đào Tết.

{keywords}

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở phố hoa Lê Lợi.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...