Nông nghiệp thông minh, chuyên nghiệp
Một trong những vấn đề nan giải nhất của phát triển nông nghiệp nói chung là “tiêu thụ nông sản”. Điệp khúc “được mùa rớt giá”, “giải cứu nông sản” diễn ra ở nhiều nơi là nỗi lo của chính quyền, ngành chức năng và là nỗi phấp phỏng của nhiều người nông dân mỗi khi mùa màng bội thu.
Nói vải thiều Lục Ngạn là nông sản điển hình của cả nước và phát triển nông nghiệp Lục Ngạn là điển hình của tỉnh vì những năm gần đây hầu như đã tránh được điệp khúc buồn như trên.
Bài học kinh nghiệm rút ra là Lục Ngạn đã phát huy được lợi thế đất đai để phát triển vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hướng tới thị trường xuất khẩu; làm tốt công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản…
Việc vải thiều Lục Ngạn là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, một thị trường “khó tính” bậc nhất thế giới là câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai quan tâm về sản xuất và xuất khẩu nông sản Việt và được truyền thông quan tâm trong những ngày đầu năm 2021.
Câu chuyện này cũng được các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn với mục tiêu “Lục Ngạn phải quyết tâm xây dựng bằng được vùng cây ăn quả trọng điểm quốc gia kết hợp với phát triển du lịch. Cây ăn quả không chỉ lấy trái mà phải gắn với du lịch để tạo ra thu nhập cao”.
Với mục tiêu trên thì yêu cầu đặt ra là phải chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững trong bối cảnh phát triển kinh tế số, xã hội số hiện nay thì cần phải giải được bài toán xây dựng nền nông nghiệp thông minh, chuyên nghiệp.
Nền nông nghiệp thông minh, chuyên nghiệp được hình thành bởi ứng dụng công nghệ cao, từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến, đóng gói, bao bì, thương mại điện tử, tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, bảo đảm an toàn; đồng thời tạo ra nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại từ bàn tay và khối óc của những người nông dân thông thái, chuyên nghiệp.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan, người nông dân luôn là người đầu tiên xuất phát trong tiến trình cơ cấu lại nông nghiệp. Muốn có một nền nông nghiệp chuyên nghiệp thì phải có người nông dân chuyên nghiệp, muốn có nền nông nghiệp thông minh thì phải có những người nông dân thông thái. Do vậy, cần phải có những quyết sách, đề án cụ thể để chuyển đổi tư duy, nhận thức của người nông dân trước.
Đối chiếu với những yêu cầu phát triển nền nông nghiệp thông minh, chuyên nghiệp nêu trên thì với những thành tựu nổi trội về phát triển nông nghiệp như hiện nay cộng với truyền thống chăm chỉ, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của người nông dân thì Lục Ngạn xứng đáng là địa phương đi đầu.
Chính vì vậy mà Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái yêu cầu, thời gian tới, Lục Ngạn cần tập trung phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp an toàn, theo hướng hữu cơ. Tập trung tuyên truyền để thay đổi tư duy sản xuất cũ thì mới trở thành vùng cây ăn quả trọng điểm quốc gia, từ đó thu hút, phát triển du lịch.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)