Tỉnh táo khi chọn nghề
Trong số đó có cả những người có trình độ thạc sĩ nhưng không dám khai trong hồ sơ. Vì họ biết chủ doanh nghiệp không cần tuyển người có học vị cao vào làm công nhân lao động phổ thông.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng chung quy chất lượng dạy và học đều chưa đáp ứng yêu cầu. Theo một số chuyên gia giáo dục, ngay từ khâu tuyển sinh đã có “vấn đề” như nhiều trường lấy điểm thi trúng tuyển rất thấp hoặc hạ tiêu chí xét tuyển qua học bạ dẫn đến chất lượng sinh viên “đầu vào” thấp, đương nhiên “đầu ra” không thể chất lượng cao. Có thể lấy ví dụ cùng đào tạo đội ngũ bác sĩ, một số trường đại học y lấy điểm trúng tuyển có khi chỉ bằng một phần hai, thậm chí bằng một phần ba số điểm của Trường đại học Y Hà Nội. Như vậy chất lượng nguồn nhân lực bác sĩ của các đơn vị đào tạo này sẽ rất chênh lệch. Theo một giám đốc doanh nghiệp may xuất khẩu, hiện có nhiều cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật ngành may mặc. Tuy nhiên khi tuyển dụng doanh nghiệp đều phải đào tạo lại mới sử dụng được số lao động đã có bằng cấp hẳn hoi đó.
Với nhiều trường đại học, cao đẳng, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều sinh viên cho rằng việc đào tạo vẫn nặng về lý thuyết, số giờ thực hành, thực tập còn ít. Đó là chưa kể trang thiết bị, vật tư phục vụ thực hành chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình trên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của các nhà trường.
Bên cạnh đó, tình trạng tranh giành, lôi kéo thí sinh đăng ký dự thi hoặc đăng ký xét tuyển giữa các nhà trường diễn ra khá quyết liệt. Bằng chứng là đến ngày 8 và 9 tháng 8 học sinh lớp 12 mới thi tốt nghiệp THPT, nhưng từ tháng 5 đã có khá nhiều trường đại học gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Giữa lúc các em học sinh cần sự tập trung cao cho việc học tập, ôn luyện kiến thức thì việc chạy đua tuyển sinh của các trường đã làm các em phân tâm, lo lắng.
Hiện nay thị trường lao động đang rất khan hiếm nguồn nhân lực trình độ cao. Tuy nhiên, nếu không làm tốt công tác hướng nghiệp, các thí sinh không tỉnh táo trong chọn nghề, chọn trường, sẽ rất dễ mắc vào “bẫy” đào tạo, tức theo học mấy năm trời nhưng khi ra trường sinh viên vẫn chẳng tích lũy được mấy kiến thức, tay nghề… Thực tế đó vừa không đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao của xã hội, vừa gây lãng phí rất lớn trong đào tạo, rất cần những biện pháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời, hiệu quả.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)