Xếp hàng đón con
Có một thực tế chung là phụ huynh đưa đón con ai cũng vội; mà kể cả không vội thì cũng tranh thủ lách để đi trước. Thành thử ra ô tô, xe máy tranh nhau từng tí đường, xe đạp xe máy đan xen, học sinh tụ tập, ùa ra đồng thời một lúc khiến cổng trường lộn xộn, mất an toàn giao thông là điều dễ hiểu. Chưa kể, mặc dù đường ghi rõ biển báo cấm ô tô, khu vực cấm bán hàng song không có tác dụng; ô tô vẫn vào và hàng rong thì vẫn bán.
Lực lượng chức năng, công an, trật tự đô thị rồi cả các đoàn thể địa phương nhiều lần ra quân, vào cuộc, tuyên truyền, điều tiết giao thông nhưng chỉ chuyển biến lúc đó, song khi vắng mặt, đâu lại đóng đó. Ngay như tuần này, công an thành phố ra quân chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, chỉ quan sát một lúc thôi, cũng đã thấy nhiều học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở ba người bị xử phạt, nhắc nhở.
Ở tỉnh Nam Định hay đâu đâu cũng thế, cứ đầu giờ và cuối giờ trẻ tan học là cổng trường ùn tắc, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để hạn chế tình trạng này, Nam Định có cách làm sáng tạo và khá hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định chỉ đạo các trường quán triệt phụ huynh và học sinh tuân thủ Luật An toàn giao thông cũng như thực hiện nghiêm văn hóa “xếp hàng đón con”.
Theo đó, phụ huynh đưa, đón con sẽ đỗ xe sát cổng trường, mép đường theo vạch sơn chỉ sẵn, tạo thành hàng lối ngay ngắn. Về phía nhà trường thực hiện việc phân luồng cho học sinh ra về bằng cổng chính hoặc cổng phụ; các cô giáo hướng dẫn học sinh (đối với trẻ được bố mẹ đưa đón) xếp thành hàng bước ra cổng.
Với cách làm này, xe của phụ huynh đến đón con xếp hàng đều tăm tắp, vừa đẹp mắt vừa bảo đảm an toàn giao thông, chấm dứt tình trạng đỗ xe giữa đường hay ngay trước cổng trường. Từ mô hình điểm thành công, Nam Định triển khai ra toàn tỉnh và lan tỏa ra nhiều địa phương khác.
Việc phụ huynh xếp hàng đón con, con trẻ xếp hàng khi tan học về không chỉ là một nét đẹp văn hóa giao thông mà còn bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học. Có như vậy, chúng ta mới thực sự có những cổng trường an toàn và hình thành thói quen chấp hành luật giao thông từ việc nhỏ nhất cho cả trẻ con và người lớn.
Hồng Châu
Ý kiến bạn đọc (0)