Chọn đúng hộ nghèo
Vừa rồi một cụ bà ở Thanh Hóa đã có việc làm rất đáng trân trọng là xin ra khỏi hộ nghèo. Lý do cụ đưa ra là mình còn khấm khá hơn nhiều người, vì thế nên dành sự hỗ trợ của Nhà nước cho người thực sự nghèo khó.
Chuyện xin ra khỏi hộ nghèo còn xuất hiện ở nhiều địa phương khó khăn nhất cả nước. Ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa (Lào Cai) năm nay có 60 hộ tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Năm trước có 70 hộ có đơn bày tỏ quyết tâm không nghèo, kết quả 80% số hộ này thoát nghèo thành công. Phong trào xin ra khỏi diện nghèo cũng đang lan rộng ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh). Vừa qua toàn huyện có hơn 180 hộ nộp đơn xin hết nghèo.
Việc làm kể trên thể hiện lòng tự trọng, vì cộng đồng rất đáng biểu dương, khích lệ. Qua đây góp phần từng bước xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng của một bộ phận người nghèo, đồng thời cũng là bài học cho những ai đã và đang cố tìm cách luồn lách để “được” là hộ nghèo.
Nhưng ở khía cạnh khác cần xem xét lại quy trình, thủ tục xem xét công nhận hộ nghèo, cận nghèo. Bởi phải chăng có những hộ không nghèo mà vẫn được đưa vào danh sách, nên họ mới phải làm đơn xin ra? Chuyện về cụ bà ở Thanh Hóa là ví dụ. Cụ khẳng định mình không nghèo, bản thân còn hay giúp đỡ người nghèo ở địa phương. Đấy là chưa kể các con đông, đều có cuộc sống ổn định nhưng cụ không cần cậy nhờ. Vậy mà cụ gửi đơn xin trả hộ nghèo đã hơn năm qua nhưng chính quyền địa phương chưa giải quyết.
Tại xã Long Sơn, huyện Sơn Động có chuyện lạ nhưng là sự thật, đó là có hộ chồng là trung tá quân đội, vợ giáo viên về hưu, có hộ gia đình của nguyên chủ tịch xã, trưởng thôn, cán bộ trạm y tế, người thân của lãnh đạo xã có nhà cao cửa rộng, thu nhập khá vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo.
Khác với hiện tượng “phấn đấu” thành nghèo, có những hộ nghèo thực sự nhưng vẫn không được công nhận. Dư luận cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do các hộ này chưa có “cảm tình” với người có thẩm quyền ở địa phương.
Thực trạng trên cho thấy cần nâng cao chất lượng, bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch, công khai, dân chủ trong rà soát, thống kê, lựa chọn hộ nghèo, cận nghèo. Tăng cường tuyên truyền vận động, biểu dương, khích lệ ý chí thoát nghèo, để ngày càng có nhiều người xin ra khỏi diện nghèo, thoát nghèo thành công.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)