Khơi dậy sức dân
Còn nhớ cách đây 10 năm, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020”, nhiều người băn khoăn thế nào là nông thôn mới và nông thôn mới có gì khác nông thôn… cũ?
Lúc đó, dưới góc độ truyền thông, chúng ta tuyên truyền một cách dễ hiểu, đó là một cuộc cách mạng và một cuộc vận động lớn để người người, nhà nhà ở nông thôn đồng lòng xây dựng thôn mình, xã mình, gia đình mình khang trang, sạch đẹp. Cùng đó là phát triển sản xuất toàn diện; người dân có nếp sống văn hóa, môi trường và an ninh nông thôn được bảo đảm, thu nhập và đời sống vật chất- tinh thần của người dân được nâng cao.
Soi rọi vào các mục tiêu đề ra, chúng ta có thể phấn khởi bởi không chỉ dừng ở cuộc vận động, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đi sâu vào đời sống và được người dân nông thôn đồng lòng ủng hộ. Bắc Giang đã có một huyện nông thôn mới, hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.
Rõ ràng, nông thôn mới đã tác động tích cực đến cơ cấu sản xuất, lao động khu vực nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân về vật chất, tinh thần và đẩy mạnh công tác giảm nghèo.
Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của Bắc Giang chỉ đạt 12,5 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2019, ước đạt 38 triệu đồng/người/năm. Người dân đã thấy được vai trò, trách nhiệm làm chủ của mình trong xây dựng nông thôn mới và tích cực ủng hộ đất đai, tài sản, ruộng vườn của mình để xây dựng các công trình công cộng, làm thay đổi bộ mặt làng quê...
Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa quê hương, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn, do đó, nó chỉ có điểm đầu mà không có điểm kết thúc.
Những thành tựu qua 10 năm cả tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới là đáng trân trọng song không vì thế mà chúng ta chủ quan. Vẫn rất cần nhiều làng quê, nhiều nông thôn mới thật sự chất lượng, trong đó hướng mạnh tới đời sống người dân, lấy nông dân làm chủ thể và vì nông dân.
Thu Hương
Ý kiến bạn đọc (0)