Có nên khoe điểm con?
Một phụ huynh chia sẻ bảng điểm của con học trường chuyên phổ thông với điểm cuối kỳ đạt 9,3, xếp thứ 2 lớp. Cùng đó là giấy khen học sinh giỏi, giấy chứng nhận đoạt giải nhì một môn văn hóa của TP kèm theo các loại phong bì tiền thưởng, từ hội phụ huynh, lớp, trường đến phòng giáo dục...
Ai cũng khen cháu giỏi thế, “cháu học thế này vào trường chuyên cấp 3 là cái chắc” và cả “giá con em được một phần như con chị”... Để “minh họa” thêm cho thành tích của con mình, vị phụ huynh còn nhấn mạnh, đây là trường điểm, toàn cháu học giỏi nên đạt được điểm như thế này… không dễ (!)
Có ông bà chụp ảnh giấy khen của từng cháu rồi đăng lên mạng xã hội. Có bao đứa cháu là bấy cái giấy khen kèm với lời căn dặn đầy áp lực: “Năm nay các cháu bà giỏi rồi nhưng sang năm thi Trạng Nguyên phải mang giải về cho bà đấy!”.
Có thể nói, khoe con cháu học giỏi, đạt giải này nọ trên facebook với nhiều ông bà, bố mẹ chỉ đơn giản thể hiện sự tự hào, niềm vui về một năm học tập của con. Tuy nhiên, với chủ thể là những đứa trẻ được khoe, cơ bản nhiều em không thích. Chúng không muốn cái gì của mình cũng bị “phơi bày”, ai ai cũng biết nên hoặc dẫn tới áp lực cho năm sau, hoặc sinh ra tự kiêu, ngợp trước những lời khen của người lớn.
Với những gia đình con học bình bình, không có gì để khoe thì dù khen “con người ta” đấy nhưng về lại trách cứ con mình, cũng lại tạo áp lực cho đứa trẻ. Ngay cả bọn trẻ không được khoe khi bị người lớn so bì vô tình tạo tâm lý ghét bạn, mặc cảm, thậm chí trở nên khép mình hơn.
Thực tế đứa trẻ nào cũng muốn được người lớn khen ngợi, động viên và biểu dương kịp thời. Tuy nhiên, việc vui quá mà khoe, khen con trên mạng lại phản tác dụng, dễ dẫn tới sự tự kiêu cho đứa trẻ được khen và sự tự ti cho đứa chưa học giỏi.
Một chuyên gia tâm lý cho rằng, sự khoe ồ ạt bảng điểm và giấy khen của con trên mạng khiến người ta có cảm giác đó là cuộc đua thể diện của những ông bố, bà mẹ. Có lẽ không đến mức đó nhưng thực sự, con học giỏi cha mẹ nào chả vui nhưng không vì thế mà khoe quá để tạo áp lực với con và cũng tránh tâm lý “con hát mẹ khen hay”.
Ý kiến bạn đọc (0)