Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Theo dòng sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiến kế phát triển kinh tế tư nhân

Cập nhật: 07:45 ngày 06/05/2019
(BGĐT) - Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân thực sự trở thành "động lực phát triển", đóng góp vào ngân sách nhà nước và tạo thêm việc làm mới.

Theo số liệu thống kê, toàn quốc hiện có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, hơn 700 nghìn doanh nghiệp ở các quy mô, hàng nghìn mô hình khởi nghiệp sáng tạo đang gia nhập thị trường. Những con số trên phần nào cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang vận động tích cực, có xu hướng phát triển mạnh mẽ.

Tại Bắc Giang, kinh tế tư nhân đã bắt nhịp nhanh với nền kinh tế, tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng rãi. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh hằng năm. Trong ba năm gần đây, thu hút đầu tư của Bắc Giang có sự bứt phá, luôn đứng vào top đầu các tỉnh thu hút đầu tư lớn trong cả nước. Khu vực kinh tế tư nhân tạo thêm hàng vạn việc làm mới mỗi năm.

Tuy nhiên, dù đã đạt được nhiều thành tựu song kinh tế tư nhân vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Nguyên nhân là do nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế tư nhân chưa được khắc phục. Môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi, mức độ cải thiện chưa nhanh, chưa bền vững; nhiều rào cản, hạn chế đối với sự phát triển kinh tế tư nhân còn tồn tại, chưa được tháo gỡ triệt để.

Trong năng lực nội tại, kinh tế tư nhân còn thiếu hụt lao động có kỹ năng, năng suất lao động còn thấp. Cách thức quản trị hiện nay của nhiều doanh nghiệp còn theo kiểu gia đình, ít tiếp cận quản trị hiện đại; chưa chú trọng đầu tư vào công nghệ, dẫn tới trình độ sản xuất, kỹ thuật chỉ ở mức thấp; việc tiếp cận tín dụng còn nhiều khó khăn. Thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tốn thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh… Hệ quả là sức cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân yếu.

Từ thực trạng trên, các ý kiến hiến kế thúc đẩy kinh tế tư nhân nhấn mạnh trước hết cần nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp. Theo đó, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác, chuyển giao công nghệ thân thiện môi trường...

Các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, thống nhất các quy định, chính sách, pháp luật. 

Thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai; bảo đảm tiếp cận tín dụng thuận lợi, mở rộng cơ hội kinh doanh cho tất cả các thành phần kinh tế.

Xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, đóng góp nhiều cho ngân sách và tạo nhiều việc làm cho lao động.

6 vấn đề kinh tế then chốt được bàn thảo tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân
Với sự tham gia của gần 50 Uỷ viên Trung ương Đảng, hơn 3000 đại diện tỉnh thành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, diễn đàn được kỳ vọng mang tới nhiều hiến kế quan trọng.
 
Phải xóa bỏ mọi định kiến, rào cản với kinh tế tư nhân
Phát biểu tại cuộc họp báo Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) chiều 17-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Tinh thần được Trung ương thống nhất rất cao là phải xóa bỏ mọi định kiến, rào cản với kinh tế tư nhân. 
 
Tăng tốc kinh tế tư nhân
(BGĐT) - Hội nghị T.Ư 5 ( khóa XII) vừa thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với phong trào khởi nghiệp, Nghị quyết sẽ là "một luồng gió mới" góp phần tăng tốc cho kinh tế tư nhân.
 

Trần Anh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...