Từ bỏ thói quen “tiện mà không lợi”
Thế nhưng nhiều trường học ở TP Hồ Chí Minh đã thực hiện hiệu quả. Và phong trào này đang được nhiều người dân, doanh nghiệp hưởng ứng.
Lãnh đạo một trường học cho rằng, nếu không bằng những hành động cụ thể, thiết thực thì tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường vẫn chỉ là… công cốc. Bởi vì qua kết quả rà soát cho thấy trung bình hàng năm, các hoạt động của trường có dùng nước uống đóng chai cho sự kiện, hội họp, lớp học… đã thải ra môi trường hơn 120 nghìn chai nhựa.
Biện pháp mà các trường học tạo sự thay đổi là tặng bình nước uống sử dụng được nhiều lần cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và bổ sung bình nước lớn phục vụ chung.
Nhiều giáo viên chia sẻ là cũng khó thay đổi ngày một ngày hai bởi thói quen đã hình thành từ lâu, thế nhưng để làm gương cho học sinh thì giáo viên phải nghiêm túc thực hiện trước. Vì thế, các thầy cô luôn có bên mình bình giữ nhiệt đựng nước uống, không dùng ống hút nhựa, hộp xốp. Sự thay đổi tích cực từ thầy cô đã nhanh chóng lan truyền đến học sinh.
Thực tế cho thấy, ống hút nhựa, hộp xốp… tái chế nhiều lần rất độc hại. Nhiều cơ sở tái chế cũng không thu lại loại chai nhựa, hộp xốp do họ cung cấp. Vì thế, rác thải ống hút nhựa, hộp xốp thải ra môi trường ngày càng nhiều, gây nghẽn hệ thống thoát nước đô thị.
Không chỉ gây hại môi trường, theo các chuyên gia, túi ni- lông hoặc hộp xốp còn gây hại cho sức khỏe nếu đựng thực phẩm nóng như sữa đậu, nước ngô, nước canh, cơm… ở 78-80 độ C hoặc màng bọc ni- lông bị nóng chảy sau khi làm nóng thức ăn trong lò vi sóng sẽ dễ dàng thôi nhiễm chất DOP (dioctin phatalat) vào thức ăn. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em nữ có nguy cơ dậy thì quá sớm.
Được biết, hưởng ứng phong trào “nói không với rác thải nhựa”, hiện nay nhiều siêu thị tại TP Hồ Chí Minh đã không dùng túi ni - lông để đựng hàng hóa bán cho khách hàng, mà thay bằng túi tự hủy, túi sử dụng nhiều lần. Có nơi đã sử dụng lá chuối tươi thay túi ni-lông gói rau củ.
Tại Bắc Giang một số nơi đã vận động phụ nữ mang làn đi chợ thay cho túi ni-lông, cũng là cách làm hay cần nhân rộng.
Phong trào sử dụng các sản phẩm tự nhiên để thay thế rác thải nhựa đang được các doanh nghiệp cùng hưởng ứng khi tiếp tục thử nghiệm một số loại nguyên vật liệu như khay đựng thực phẩm bằng bột ngô, bã mía, ống hút bằng gạo…
Các trường học đi tiên phong, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng nhập cuộc cùng từ bỏ thói quen "tiện mà không lợi" là tín hiệu vui về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Các địa phương khác làm được, hy vọng Bắc Giang cũng làm được.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)