Nghề nghiệp thời 4.0
Tại diễn đàn “Tương lai nghề nghiệp ở ASEAN” mới đây, các chuyên gia dự báo rằng: Cuộc cách mạng 4.0 tập trung chủ yếu là số hóa, công nghệ rô – bốt và tự động hóa - xu hướng máy móc thay dần sức lao động của con người, do vậy rất nhiều nghề nghiệp sẽ bị thay thế. Trong đó, có nhiều nghề chiếm tỷ trọng lao động rất lớn ở Việt Nam như dệt may, giày da, xây dựng, hay những công việc thường dành cho nữ giới như công nhân lắp ráp trong nhà máy điện tử...
Với Bắc Giang, hiện có hàng chục nghìn lao động làm việc trong các doanh nghiệp may mặc, lắp ráp điện tử, xây dựng... ở các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh và các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên… Theo dự báo trên, đây là số lao động có nguy cơ cao mất việc làm do hệ quả của 4.0. Số hóa và tự động hóa cũng được dự báo phát triển nhanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì thế, vấn đề lao động, việc làm của Bắc Giang không chỉ phải giải quyết nhu cầu việc làm mới hay việc làm thay thế cho những người đang làm việc cho khu vực công nghiệp, dịch vụ... mà còn phải tiếp tục chuyển đổi những người đang làm nông nghiệp sang làm công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều ngành nghề sẽ biến mất nhưng lại có những công việc mới ra đời. Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người, nguồn nhân lực phải trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Từ vấn đề nêu trên, yêu cầu đặt ra là phải đào tạo lại để những người làm nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ học được các kỹ năng với mục tiêu không chỉ học nghề mới, mà còn phải tạo ra công việc cho riêng mình. Không chỉ phụ thuộc vào việc làm các doanh nghiệp tạo ra cho họ, mà họ phải tạo ra việc làm. Với người nông dân hiện nay cần làm thế nào để họ không chỉ canh tác, mà thông qua những công nghệ mới có thể tiếp cận với khách hàng ở trong và ngoài nước để bán sản phẩm của mình, làm các dịch vụ khác.Để tránh những tác động xấu và tranh thủ cơ hội từ cách mạng 4.0, vấn đề cấp bách với chính quyền và ngành chức năng là đẩy mạnh đổi mới giáo dục – đào tạo. Điều đáng lưu ý là công nghệ thông tin hiện nay cho phép học mà không cần đến lớp, không cần thầy. Theo đó khuyến khích người dân dùng máy tính, điện thoại thông minh để có thể học tập qua phương tiện này. Thay đổi để thích ứng trong môi trường nghề nghiệp mới cần sự nỗ lực của mỗi người, nhất là những người trung, cao tuổi.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)