Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao >> Giải Việt dã Báo Bắc Giang 2019
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng đặt niềm tin vào đội hình trẻ

Cập nhật: 07:00 ngày 09/03/2019
(BGĐT) - Là địa phương có truyền thống về phong trào việt dã nhưng hai mùa giải vừa qua, Yên Dũng (Bắc Giang) không thể “chen chân” vào tốp 3 toàn đoàn. Để tìm lại vị thế, năm nay đội tuyển việt dã đất Phượng Hoàng đặt niềm tin vào đội hình trẻ, giàu tiềm năng.

Hướng tới mùa giải năm nay, huyện Yên Dũng tổ chức Giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại. Ngoài mục tiêu quảng bá du lịch, đây là cơ hội để huyện lựa chọn những nhân tố xuất sắc phục vụ cho mục tiêu tranh tài tại Giải việt dã Báo Bắc Giang. 

{keywords}

HLV Nguyễn Mạnh Tưởng cùng các VĐV trẻ của CLB điền kinh huyện Yên Dũng tập luyện chuẩn bị cho giải.

Anh Nguyễn Mạnh Tưởng, Chủ nhiệm CLB điền kinh huyện Yên Dũng cho biết: "Qua giải nhiều VĐV trẻ tiêu biểu (tuổi dưới 20) có chuyên môn tốt đã được lựa chọn. Có thể kể tới hai gương mặt thuộc lớp năng khiếu điền kinh tỉnh Bắc Giang là Nguyễn Thị Thủy (SN 2004) và Nguyễn Thị Hoài Trang (SN 2006).

Ngoài ra còn có một số VĐV thuộc các trường THPT trên địa bàn như: Bạch Văn Sơn (THPT Yên Dũng số 3) – giải Nhất việt dã leo núi khối huyện; Nguyễn Văn Sơn (THPT Yên Dũng số 3) – hạng Tư việt dã leo núi khối huyện... Đặc biệt, VĐV Sơn Tiến Phát (SN 2005) – HCV lứa tuổi 13 giải điền kinh các nhóm tuổi trẻ toàn quốc năm 2018, giải Nhì nội dung nam trẻ Giải việt dã Báo Bắc Giang năm 2018 cũng được triệu tập nhằm tăng sức cạnh tranh cho đội hình.

Năm nay huyện Yên Dũng còn mạnh dạn đưa những nhân tố mới thuộc thành phần CLB điền kinh huyện đặt tại xã Yên Lư vào đội hình tham gia tập huấn, thi đấu. Nổi bật phải kể tới là Nguyễn Thị Oanh (SN 2006) – người từng xếp thứ 11 hệ nâng cao Giải việt dã Báo Hải Dương mở rộng năm 2018. 

Oanh hiện được đào tạo theo hệ A của CLB, là nguồn bổ sung cho đội tuyển năng khiếu điền kinh tỉnh nhờ thể hình, thể lực tốt, có sức bền và những bước chạy dẻo dai. Bên cạnh đó còn có 4 VĐV cùng SN 2007 ở xã Yên Lư, gồm: Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Sỹ Hải, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Duy.

{keywords}

Dù tuổi còn trẻ nhưng ý thức luyện tập của cả đội rất tốt. Hầu hết VĐV có sự tiến bộ trong chuyên môn và thể hiện rõ sự háo hức trước ngày tham gia tranh tài tại Giải việt dã truyền thống Báo Bắc Giang”.


HLV Nguyễn Mạnh Tưởng

Đáng chú ý là CLB điền kinh huyện Yên Dũng thành lập từ năm 2010 và được dẫn dắt bởi gương mặt kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tưởng – VĐV từng có gần 20 năm dự tranh Giải việt dã Báo Bắc Giang. Dưới bàn tay của vị HLV phong trào này, rất nhiều thành viên CLB đã được tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh, nổi bật có kiện tướng Phòng Thị Tiến, VĐV cấp I quốc gia Nguyễn Thị Chinh hay gần đây nhất là Sơn Tiến Phát (mới được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia).

Được biết, thời gian này, đội tuyển việt dã huyện Yên Dũng tổ chức tập huấn thành hai nhóm, trong đó nhóm VĐV thi đấu nội dung vô địch luyện tập tại cơ sở, dưới sự giám sát, hướng dẫn của cộng tác viên là giáo viên thể dục các trường THPT còn nhóm VĐV nội dung trẻ tập thường xuyên ở CLB điền kinh của huyện. HLV Nguyễn Mạnh Tưởng khẳng định: “Dù tuổi còn trẻ nhưng ý thức luyện tập của cả đội rất tốt. Hầu hết VĐV có sự tiến bộ trong chuyên môn và thể hiện rõ sự háo hức trước ngày tham gia tranh tài tại giải”.

HLV này cũng cho biết thêm, với lực lượng đông đảo, đội tuyển việt dã huyện Yên Dũng sẽ dự tranh đủ 4 nội dung thi đấu khối huyện. Ngoài nội dung nữ vô địch Ban huấn luyện đang cân nhắc về đội ngũ thì những nội dung khác đã cơ bản chốt thành phần với những nhân tố mới được chờ đợi đủ sức cạnh tranh với những địa phương mạnh như: TP Bắc Giang, huyện Tân Yên, Lục Nam và Lạng Giang. Qua đó kỳ vọng tạo được dấu ấn tại các nội dung thi đấu trẻ và có vị trí trong tốp 3 toàn đoàn.

Quốc Trường

VĐV Sơn Tiến Phát – Niềm hy vọng của đội tuyển việt dã Yên Dũng
(BGĐT)-Là thành viên đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia, Sơn Tiến Phát trở thành niềm hy vọng lớn của đội tuyển huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tại giải việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang lần thứ 38, năm 2019. Ở giải này năm 2018, Sơn Tiến Phát góp mặt và giành ngôi á quân nội dung chạy nam trẻ.
 
Hướng tới Giải việt dã truyền thống tranh Cúp Báo Bắc Giang lần thứ 38: Hứa hẹn cuộc đua của những VĐV năng khiếu
(BGĐT) - Bên cạnh số lượng lớn vận động viên (VĐV) phong trào đến từ các huyện, TP, cơ quan, đơn vị, Giải việt dã truyền thống tranh Cúp Báo Bắc Giang hằng năm còn thu hút sự góp mặt của các VĐV năng khiếu điền kinh trong tỉnh. Điều này luôn tạo ra được những cuộc đua tranh hấp dẫn, quyết liệt.
 
Sôi nổi giải việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại"
(BGĐT)-Ngày 17-2, tại Khu dân cư Lạc Phú, xã Nham Sơn, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Nham Biền” lần thứ I, năm 2019.
 
Hướng tới Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang lần thứ 38: Lạng Giang nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch
(BGĐT)- Qua 37 lần tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang, đoàn Lạng Giang (Bắc Giang) chiếm ưu thế gần như tuyệt đối với 35 lần nhất toàn đoàn. Với bề dày thành tích ấy, mục tiêu của Lạng Giang ở mùa giải này là bảo vệ thành công chức vô địch.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...