Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phạm Tiến Sản rút lui khỏi các nội dung thi đấu điền kinh vì chấn thương

Cập nhật: 08:33 ngày 28/11/2018
(BGĐT)-Môn điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ ngày 28-11 đến 2-12. 
{keywords}

Phạm Tiến Sản (số 288) không thể thi đấu tại Đại hội vì chưa bình phục chấn thương

Ở môn thi đấu này, thể thao Bắc Giang đặt nhiều hy vọng vào hai gương mặt kỳ cựu Phạm Tiến Sản và Nguyễn Thị Oanh. Trong khi Oanh đăng ký ba cự ly chạy sở trường: 3.000m vượt chướng ngại vật, 1.500m và 5.000m nữ thì Sản được ban huấn luyện bố trí thi đấu 3.000m vượt chướng ngại vật và 1.500m nam.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, đương kim vô địch Đại hội cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật nam Phạm Tiến Sản đã phải xin rút lui khỏi các nội dung tranh tài do không thể kịp bình phục chấn thương dai dẳng ở đầu gối và gót chân. 

Tại kỳ Đại hội năm 2014, Tiến Sản là chủ nhân tấm HCV 3.000m vượt chướng ngại vật và HCB 1.500m. Việc anh không thể bước chân lên đường pitch ở Đại hội năm nay khiến điền kinh Bắc Giang đánh mất cơ hội có được một HCV ở nội dung dành cho nam. Chỉ tiêu thành tích của đội chạy tỉnh ta vì vậy được đặt cả vào nhà vô địch SEA Games 29, HCĐ ASIAD 18 Nguyễn Thị Oanh.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...