Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khiếu nại thành công, U22 Việt Nam lên nhóm hạt giống số 3 SEA Games

Cập nhật: 15:26 ngày 21/04/2019
Từ nhóm hạt giống yếu nhất nội dung bóng đá nam SEA Games 30, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã được đôn lên nhóm số 3.

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi kiến nghị lên Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), ban tổ chức SEA Games 30 đã tiến hành thảo luận và thống nhất đôn vị trí của đội tuyển U22 Việt Nam lên nhóm hạt giống số 3 thay vì nhóm yếu nhất như lần đầu tiên sắp xếp.

{keywords}

U22 Việt Nam được đôn lên nhóm hạt giống 3 tại SEA Games 30.

Trong thư phúc đáp của gửi VOC, ban tổ chức SEA Games 30 cho biết đã tham khảo ý kiến của Liên đoàn Bóng đá Philippines về cơ chế bốc thăm chia nhóm hạt giống nội dung bóng đá SEA Games tới và nhất trí với kiến nghị sửa đổi từ phía Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí về việc VFF kiến nghị lên VOC, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn nói: “Quan điểm của chúng ta là muốn sắp xếp lại cho đúng. Đây có thể là vấn đề kỹ thuật, có lẽ nhiều môn cần phải sắp xếp nên nước chủ nhà có nhầm lẫn”.

Trước đó, nước chủ nhà Philippines đã công bố danh sách 4 nhóm hạt giống ở môn bóng đá nam dựa trên thành tích của các đội tuyển ở SEA Games 2017. Đội giành HCV là Thái Lan xếp hạng giống số 1 cùng với chủ nhà Philippines.

Nhóm hạt giống số 2 là đội giành HCB Malaysia và đội đoạt HCĐ Indonesia. Singapore và Myanmar thuộc nhóm số 3. U22 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống yếu nhất cùng Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste.

U22 Việt Nam phải nằm cùng nhóm “lót đường” với Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste. Điều này khiến Quang Hải và đồng đội dễ rơi vào bảng “tử thần” khi bốc thăm.

Tuy nhiên, khi xét thành tích SEA Games cách đây 2 năm, Việt Nam xứng đáng có vị trí tốt hơn nhóm hạt giống yếu nhất. U22 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng thắng một mạch 3 trận đầu tiên gặp Timor Leste, Campuchia và Philippines, nhưng hòa Indonesia và thất bại trước Thái Lan nên bị loại từ vòng bảng.

Ngoài Việt Nam thuộc bảng B, Singapore cũng bị loại với vị trí thứ 3 ở bảng A. Nếu không tính thành tích đội xếp cuối cùng, Việt Nam sẽ có 7 điểm trong khi Singapore có 6 điểm. Nhiều người cho rằng lẽ ra Việt Nam phải nằm ở hạt giống số 3 cùng với Singapore và Myanmar.

SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30-11 đến ngày 10-12 ở Philippines. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành được tấm HCV, thành tích mà bóng đá nam Việt Nam chưa từng làm được tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Tiền đạo U23 Thái Lan đấm Đình Trọng chính thức bị phạt nặng
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức tuyên phạt tiền đạo Thái Lan Supachai Jaided về hành vi không đẹp tại vòng loại U23 châu Á 2020.
 
Điều chỉnh lịch V-League để U23 Việt Nam sớm chuẩn bị cho SEA Games
VFF và VPF đã họp và dự kiến sẽ có những điều chỉnh lịch thi đấu tại V-League 2019 để U23 Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho SEA Games 30.
 
U23 Việt Nam vượt lên so với Đông Nam Á: Điểm khác biệt Quang Hải
Dĩ nhiên, để thành công, bất kỳ đội bóng nào cũng cần có một thế hệ đồng đều. Bóng đá Việt Nam thành công còn nhờ HLV Park Hang Seo như quái kiệt bên ngoài sân cỏ. Còn bên trong sân cỏ, sự khác biệt được tạo nên bởi Quang Hải. 
 
U23 Việt Nam: Mừng đấy mà lo đấy!
U23 Việt Nam khép lại vòng loại U23 châu Á với nụ cười rạng rỡ, mở ra hy vọng mới. Nhưng ở chiều ngược lại, HLV Park Hang Seo đang phải đối mặt với những vấn đề không mới...
 
Tổng Thư ký AFC gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam
LĐBĐ Việt Nam (VFF) tiết lộ vừa nhận được thư chúc mừng từ Tổng Thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Dato’ Windsor John sau thành công của U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á.
 

Minh Tiến (t/h)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...