Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sôi động giải đua xe môtô cúp vô địch quốc gia 2019 tại Cần Thơ

Cập nhật: 09:56 ngày 09/02/2019
Giải đua xe môtô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia năm 2019 quy tụ sự tham gia của 48 tay đua chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp của các câu lạc bộ môtô đến từ 13 tỉnh, thành phố.

Ngày 8-2, tại Sân vận động Cần Thơ đã diễn ra Giải đua xe môtô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia năm 2019, do Liên đoàn Xe đạp-Môtô thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức.

{keywords}

Giải đua xe môtô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia năm 2019 quy tụ sự tham gia của 48 tay đua chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp của các câu lạc bộ môtô đến từ 13 tỉnh, thành phố.

Giải đua xe môtô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia là giải đấu thường niên, quy tụ các tay đua môtô xuất sắc toàn quốc, từ đó tạo điều kiện cho các vận động viên được tập luyện và thi đấu cọ xát, từng bước hòa nhập với trình độ phát triển chung với các nước trong khu vực ở môn đua xe tốc độ.

Giải đua lần này quy tụ sự tham gia của 48 tay đua chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp của các câu lạc bộ môtô đến từ 13 tỉnh, thành phố gồm Bạc Liêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Bình Phước, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Các tay đua tranh tài ở các hệ bán chuyên nghiệp 135cc-150cc và hệ YAZ dòng xe 125cc.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đến 18 giờ giải đấu mới bắt đầu nhưng hàng nghìn khán giả đã có mặt tại sân từ sớm, tìm chỗ ngồi tốt để xem và cổ vũ cho các tay đua. Đáp lại tình cảm của khán giả, các tay đua đã thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, cống hiến cho khán giả những màn thi tài, những pha phô diễn kỹ thuật đẹp mắt.

Kết quả chung cuộc hệ bán chuyên nghiệp dòng xe 135cc-150cc, hạng nhất thuộc về tay đua Đặng Huỳnh Thanh Phát (Thành phố Hồ Chí Minh); hạng nhì thuộc về tay đua Từ Hùng Hiền (Đồng Tháp) và hạng ba thuộc về tay đua Trần Minh Tiền (Cần Thơ).

Kết quả hệ YAZ dòng xe 125cc, hạng nhất thuộc về tay đua Phạm Minh Chiến (Cần Thơ), hạng nhì thuộc về tay đua Huỳnh Minh Sang (Thành phố Hồ Chí Minh) và hạng ba thuộc về tay đua Đồng Quốc Tài (Cần Thơ).

Từ khi ra mắt đường đua mới vào cuối năm 2009 đến nay, Sân vận động Cần Thơ đã liên tục tổ chức các cuộc đua xe định kỳ hàng năm với quy mô từ địa phương đến khu vực, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo quần chúng yêu thích bộ môn đua xe tốc độ, nhất là giới trẻ của thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Riêng Giải đua xe môtô toàn quốc Cúp vô địch quốc gia được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức thường niên một năm hai lần vào ngày mùng 4 Tết và Lễ Quốc Khánh 2-9 từ năm 2009 đến nay.

Công Phượng, Xuân Trường xuất ngoại: Kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam
Liên tiếp trong những ngày đầu năm, các cầu thủ Việt Nam đạt được thỏa thuận với các đội bóng nước ngoài, để khoác áo các đội bóng ngoại từ mùa giải tới. Những bản hợp đồng đấy nhiều khả năng sẽ mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam. 
 
Năm “vàng” của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh
(BGĐT) - Ở tuổi 24, ngoài sự nghiệp vững vàng với bảng thành tích ấn tượng, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh còn có cuộc sống năng động nhưng cũng rất giản dị.
 
Sới vật bên sông Cầu
(BGĐT) - Đã có lúc phong trào môn vật ở làng Quang Biểu, xã Quang Châu (Việt Yên-Bắc Giang) chìm vào quên lãng, chỉ còn những người già hoài niệm về những trận quyết đấu trong quá khứ. Gần đây, làng quê này đã khôi phục lại sới vật và khơi dậy phong trào vật truyền thống trong lớp trẻ. 
 

Theo VietNamPlus

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...