Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giải Bóng đá tỉnh Bắc Giang- Cúp truyền hình 2018: Đội Lạng Giang bảo vệ thành công ngôi vô địch

Cập nhật: 21:29 ngày 14/10/2018
(BGĐT) - Chiều 14-10 tại Sân vận động tỉnh diễn ra trận chung kết Giải Bóng đá tỉnh Bắc Giang - Cúp truyền hình năm 2018 giữa đội Lạng Giang và đội Tân Yên. 

Đến dự có đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND huyện Tân Yên, Lạng Giang cùng hàng nghìn cổ động viên của hai đội. 

{keywords}

Đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao cúp vô địch cho đội Lạng Giang. 

14 giờ 30 phút, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi khai cuộc trận đấu giữa hai đội Lạng Giang và Tân Yên. Ra quân với đội hình có thể lực, kỹ thuật tốt, ở hiệp 1 của trận đấu, đội Tân Yên tạo nhiều pha uy hiếp khung thành của đội Lạng Giang. 

{keywords}

Rất đông cổ động viên có mặt tại sân vận động tỉnh để cổ vũ cho hai đội.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu đến hết hiệp 1, các cầu thủ của đội Tân Yên liên tục tạo được những cơ hội tốt, pha bóng đẹp dội về phía khung thành đội Lạng Giang. 

{keywords}

Một pha tranh chấp giữa cầu thủ đội Lạng Giang và Tân Yên. 

Tuy nhiên, sau đợt tấn công sắc nét với 5 cú sút gây căng thẳng cho đội đương kim vô địch Lạng Giang của các cầu thủ Nguyễn Văn Hiển, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Hùng thì đội Tân Yên vẫn chưa thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. Những cơ hội tưởng như cận kề có bàn thắng bị bỏ qua, bước vào hiệp 2, đội Lạng Giang giành thế chủ động, dâng lên phản công. Chớp cơ hội, tiền vệ Nguyễn Mạnh Nam mang áo số 5 ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội Lạng Giang ở phút thứ 60. Thừa thắng tiến lên, Mạnh Nam tiếp tục làm lưới của đội Tân Yên rung lên một lần nữa sau vài phút. 

Kết quả chung cuộc, đội Lạng Giang bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đội Tân Yên nhận huy chương Bạc. Ban tổ chức trao các giải phụ: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho vận động viên Chu Văn Thông (đội Lục Nam) và thủ môn xuất sắc nhất cho vận động viên Phạm Văn Mậu (đội Lạng Giang).

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...