Nguyễn Thị Oanh dự ASIAD 18: Trọng trách giành huy chương
Nguyễn Thị Oanh (số 624) luôn thể hiện ý chí, nghị lực cao trên đường chạy. |
Những tiến bộ vượt bậc
Tháng 8-2017, tại Malaysia, kiện tướng Nguyễn Thị Oanh tạo dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp khi giành hai tấm HCV điền kinh ở các cự ly 1.500 m và 5.000 m nữ của SEA Games 29. Tròn một năm sau chiến tích ấy, cô gái người Bắc Giang chính thức có tên trong đội hình đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự đấu trường ASIAD - nơi hội tụ rất nhiều ngôi sao điền kinh châu Á.
12 tháng qua là quãng thời gian nữ kiện tướng Nguyễn Thị Oanh nỗ lực rất nhiều trong quá trình luyện tập, thi đấu và khẳng định tài năng. Cuối năm 2017, Oanh giành HCV cự ly 10.000 m nữ giải marathon Trung Quốc -ASEAN. Năm 2018, Oanh tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng, trong đó ở giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á tổ chức tại Tehran (Iran), cô giành 2 HCĐ các cự ly 1.500 m và 3.000 m nữ.
Tại giải điền kinh Singapore mở rộng, Oanh giành 2 HCV các nội dung sở trường 1.500 m và 3.000m vượt chướng ngại vật cho thấy trong khu vực Đông Nam Á, nữ VĐV này vẫn chưa có đối thủ. Trở về nước, cô gái có thân hình nhỏ nhắn này tiếp tục thống trị các đường chạy hàng đầu Việt Nam.
Điểm đáng mừng qua các tấm huy chương Oanh có được trong vòng một năm vừa rồi là thành tích trên đường chạy ngày càng cải thiện. Chẳng hạn, ở SEA Games 29, cô giành HCV 1.500 m với 4 phút 20 giây 51; đến giải gần nhất là giải quốc tế TP Hồ Chí Minh mở rộng, Oanh chỉ mất 4 phút 14 giây 83 để cán đích đầu tiên.
Tại cự ly 5.000 m nữ, thành tích HCV SEA Games 29 là 17 phút 23 giây 20 đã được rút ngắn xuống khoảng 15 giây trong những buổi kiểm tra gần đây. Trong khi đó, nội dung sở trường 3.000 m vượt chướng ngại vật, kết quả tốt nhất Oang có được là 10 phút 12 giây. Những điều đó khẳng định, cô gái Bắc Giang này liên tục có sự tiến bộ trong chuyên môn.
Trọng trách giành huy chương với Nguyễn Thị Oanh tại sân chơi lớn ASIAD dự báo gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực và ý chí tuyệt vời cả trong luyện tập lẫn thi đấu, Oanh vẫn đầy tự tin để hướng tới tấm huy chương lịch sử cho thể thao Bắc Giang. |
Thu hẹp khoảng cách ở sân chơi lớn
Nhờ sự trưởng thành đó, trong thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam dự ASIAD 18, Oanh chính thức góp mặt và được ban huấn luyện đăng ký dự tranh các nội dung 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ. So với SEA Games, ASIAD 18 là sân chơi hoàn toàn khác bởi ở đây hội tụ nhiều ngôi sao điền kinh hàng đầu châu lục, hứa hẹn sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Chính bởi vậy, trọng trách giành huy chương với Oanh là khá nặng nề.
Ông Trần Văn Sỹ, HLV đội tuyển điền kinh Việt Nam chia sẻ: “Thời gian qua Oanh thể hiện được sự nỗ lực lớn lao trong luyện tập và giữ ổn định thành tích cá nhân. Tuy nhiên, việc cạnh tranh giành tấm huy chương ở Đại hội Thể thao châu Á sẽ là thử thách lớn bởi đối thủ rất mạnh đến từ những quốc gia có truyền thống như: Bahrain, Ấn Độ, Srilanka, Nhật Bản…”.
Quả thực, đem so sánh thành tích thì điều dễ thấy là vẫn còn khoảng cách giữa Oanh với nhóm VĐV giành huy chương ở ASIAD 17. Ví dụ, cự ly 1.500 m nữ ở kỳ đại hội trước, các VĐV có huy chương đều về đích trong khoảng từ 4 phút 10 giây đến 4 phút 12 giây, trong khi ấy kết quả tốt nhất Oanh sở hữu là 4 phút 14 giây 83. Còn tại nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, VĐV giành HCĐ ASIAD 17 chạy hết 9 phút 46 giây còn Oanh ổn định ở mức khoảng 10 phút.
Mặc dù vậy, nhà vô địch SEA Games 29 Nguyễn Thị Oanh vẫn hết sức lạc quan. Cô cho rằng, thách thức là rất lớn nhưng vinh quang sẽ chỉ đến khi mỗi VĐV tự biết cách vượt qua thử thách với bản thân mình. Oanh cũng tâm sự, việc được thi đấu với các đối thủ mạnh sẽ trở thành động lực để những bước chạy của cô có sự bứt phá và cải thiện hơn nữa.
Theo lịch thi đấu của môn điền kinh ASIAD 18, Oanh sẽ tranh tài cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 19 giờ 15 phút ngày 27-8; hai ngày sau đó, vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 29-8 cô sẽ tham dự vòng loại 1.500 m nữ. So với sân chơi SEA Games chỉ gói gọn trong các nước khu vực Đông Nam Á thì Đại hội Thể thao châu Á- ASIAD ở một đẳng cấp hơn hẳn. Trọng trách giành huy chương với Nguyễn Thị Oanh vì vậy được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực và ý chí tuyệt vời cả trong luyện tập cũng như thi đấu, Oanh vẫn đầy tự tin để hướng tới tấm huy chương lịch sử cho thể thao Bắc Giang.
Quốc Trường
Ý kiến bạn đọc (0)