Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang đoạt Huy chương Vàng đồng đội Giải vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc

Cập nhật: 07:52 ngày 22/06/2018
(BGĐT) - Tối 21-6, tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, 5 trận chung kết nội dung cá nhân (gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp) trong khuôn khổ Giải vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc tranh cúp Vina Star đã diễn ra đầy kịch tính, cống hiến cho khán giả nhiều pha cầu hấp dẫn.
{keywords}
Trận tranh HCV đôi nam nữ phối hợp giữa Bắc Giang và Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả thi đấu, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 6 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV xuất sắc. Về giải đồng đội hỗn hợp: Huy chương Vàng thuộc về đoàn Bắc Giang; Huy chương Bạc thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh và Huy chương Đồng thuộc về các đoàn Hà Nội và Bộ Công an. 

Đáng chú ý tại giải lần này, đoàn chủ nhà Bắc Giang còn giành 3 Huy chương Vàng ở nội dung đôi nữ (gồm 2 VĐV Nguyễn Thị Ngọc Lan và Thân Vân Anh), đơn nữ (Trần Thị Phương Thúy) và đôi nam nữ phối hợp (Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh); 1 Huy chương Bạc đơn nữ (Nguyễn Thị Ngọc Lan). Đây được xem là lần thi đấu thành công nhất của Đoàn Cầu lông Bắc Giang tham gia giải đấu này.

{keywords}
Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang trao thưởng cho các VĐV xuất sắc nội dung đồng đội.

Giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc tranh cúp Vina Star diễn ra trong 6 ngày (từ 16 đến 21-6) do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với Công ty Vina Star tổ chức. Giải có sự tham gia của 132 vận động viên đến từ 21 tỉnh, TP, ngành trên toàn quốc gồm: Bắc Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Cần Thơ, Hải Dương, Hải Phòng, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Tiền Giang và Bộ Công an. Đây là Giải được tổ chức hằng năm nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để đầu tư, bồi dưỡng bổ sung cho đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải khu vực và quốc tế.

Ngô Thanh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...