Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Man Utd hòa West Ham, kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai

Cập nhật: 09:37 ngày 11/05/2018
Đội bóng của HLV Mourinho có trận hòa 0-0 trên sân West Ham ở trận đấu bù diễn ra tối 10-5.
{keywords}

Thủ môn Adrian cản phá một pha dứt điểm bên phía Man Utd.

Man Utd chỉ cần một điểm trong chuyến làm khách tới London để bảo đảm vị trí thứ hai trước vòng đấu cuối cùng. Thầy trò HLV Mourinho đã làm được điều đó để có trong tay 78 điểm, hơn đội thứ ba Tottenham tới 4 điểm khi giải còn một vòng nữa. Đây là thành tích nhiều hơn 9 điểm và xếp cao hơn 4 bậc so với mùa giải trước của "Quỷ đỏ".

Trong trận đấu bù tối qua, Man Utd đã có thể giành chiến thắng nếu thủ môn Adrian không xuất sắc cứu thua cho West Ham. Thủ thành Tây Ban Nha có pha cứu thua xuất sắc trước Alexis Sanchez, Luke Shaw và Jesse Lingard. Sau khi tấn công mà không có được bàn thắng, Man Utd quyết định lùi về phòng ngự ở những phút cuối để bảo toàn một điểm.

Mặc dù đã giành quyền trụ hạng ở vòng đấu trước nhưng West Ham của cựu HLV Man Utd David Moyes đã không cho đội bóng cũ một trận đấu dễ dàng. Chiến lược gia người Scotland hướng tới việc kết thúc mùa giải trong top 10 và ông cần West Ham đánh bại Man Utd để cân bằng điểm số ở vị trí này.

West Ham đã làm tốt nhiệm vụ ở khâu phòng ngự với lối chơi không ngại va chạm và tranh chấp bóng nhiệt tình. Tuy nhiên, nỗ lực tấn công của đội bóng không đủ sức đe dọa tới khung thành De Gea khi chỉ có mình Arnautovic là hoạt động hiệu quả. Hai cú dứt điểm trúng khung thành của tiền đạo người Áo là điểm nhấn của đội chủ nhà. Kết quả hòa khiến West Ham dậm chân ở vị trí thứ 15 với 39 điểm, kém hai điểm so với top 10 trước vòng cuối.

HLV Mourinho đã có 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát Man Utd so với trận thua Brighton. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết tâm sớm giành vị trí thứ hai để giành sức cho trận chung kết Cup FA vào ngày 19-5 tới đây. Man Utd ra sân với sơ đồ ba cầu thủ phòng ngự và không giấu ý đồ tấn công phủ đầu đối thủ. Những cơ hội tốt nhất của Man Utd đều diễn ra trong hiệp một nhưng lần lượt trôi qua mũi giày Sanchez và các đồng đội. Tình huống tới gần bàn thắng nhất của Man Utd là khi bóng chạm cột dọc sau pha dứt điểm từ Luke Shaw. 

Trận hòa không bàn thắng trước West Ham giúp Man Utd có trận sạch lưới thứ 18 tại Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích tốt nhất trong các hàng phòng ngự. Tuy nhiên, họ cũng là đội hòa 0-0 nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ thời điểm HLV Ferguson nghỉ hưu với 19 trận, ngang bằng Southampton.

Vị trí thứ hai Ngoại hạng Anh là thứ hạng cao nhất Man Utd giành được sau khi HLV Ferguson nghỉ hưu. Dù không thể tranh chấp ngôi vô địch với Man City ở mùa này, đây vẫn là tín hiệu tích cực tại sân Old Trafford.

Theo Bảo Lam/VNE


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...