Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng xã Liên Chung (Tân Yên) phát triển nhanh, bền vững và trở thành vùng quê đáng sống

Cập nhật: 19:31 ngày 19/05/2023
(BGĐT) - Chiều 19/5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ xã Liên Chung (Tân Yên) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xã Liên Chung xây dựng và phát triển (5/1973 - 5/2023); tổng kết cuộc thi tìm hiểu "Liên Chung 50 năm xây dựng và phát triển"; ra mắt cuốn sách "Di sản văn hoá xã Liên Chung". 
Dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Thế Vinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đinh Đức Cảnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện; con em xa quê và đông đảo bà con nhân dân địa phương. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đinh Đức Cảnh (thứ hai, bên phải) trao Bằng khen cho nhân dân, cán bộ xã Liên chung có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Hân, Bí thư Đảng ủy xã nêu: Tháng 5/1973, xã Hòa Bình (huyện Yên Thế xưa) được đổi tên thành xã Liên Chung. Đây là vùng đất cổ có truyền thống lịch sử và nhiều di tích lịch sử văn hóa vật thể, phi vật thể. Từ một xã còn nhiều khó khăn đến nay tình hình KT-XH của Liên Chung có sự phát triển rõ rệt. 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 9-10%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 20-30%/năm (cao hơn mức trung bình của cả huyện); thu nhập bình quân người dân đạt gần 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,88%. Các sản phẩm đặc trưng của xã như: Nem nướng, sâm Nam núi Dành đã được công nhận OCOP 4 sao. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ. Đời sống nhân dân được nâng cao; hạ tầng giao thông, giáo dục ngày càng hoàn thiện. 

Thời gian tới, xã tập trung phát triển kinh tế bền vững; tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “phát triển dịch vụ du lịch tâm linh sinh thái gắn với phát triển các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương”.

{keywords}

Lãnh đạo xã Liên Chung trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Đức Cảnh chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Liên Chung đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục làm tốt công tác dự báo tình hình; phát huy lợi thế địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa Liên Chung ngày càng phát triển. 

Tập trung phát triển cây sâm Nam núi Dành trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của tỉnh. Mở rộng mô hình trồng sâm theo chuỗi liên kết, bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu có thêm nhiều sản phẩm chế biến từ sâm Nam núi Dành phục vụ người tiêu dùng.

Lãnh đạo xã cần mạnh dạn hơn nữa trong nghiên cứu, đề xuất ý tưởng mới để tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh nhằm mời gọi nhà đầu tư, tăng cường hợp tác phát triển KT-XH trên địa bàn. Tiếp tục phát huy nội lực, sức mạnh của nhân dân; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã có tâm, tầm và trăn trở vì sự phát triển của quê hương, đưa Liên Chung phát triển nhanh, vững chắc và trở thành vùng quê đáng sống.

{keywords}

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đinh Đức Cảnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Liên Chung vì đã có thành tích xuất sắc triển khai, thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). 

Nhân dịp này, xã Liên Chung tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu “Liên Chung 50 năm xây dựng và phát triển”; ra mắt cuốn sách “Di sản văn hóa xã Liên Chung”; khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển xã Liên Chung, tổ chức cuộc thi viết và biên soạn cuốn sách. 

Tin, ảnh: Hoài Thu
Thơm ngọt tương Liên Chung
(BGĐT)- Xã Liên Chung (Tân Yên - Bắc Giang) có đặc sản nem và tương nếp là những sản phẩm nổi tiếng. Người dân một số làng trong xã tự hào về nghề làm tương đã có từ nhiều đời nay với câu ca danh truyền “Nem làng Hương, tương làng Sấu”. Làng Sấu xưa nhà nào cũng có chum tương để ăn quanh năm thì nay, tương được sản xuất với quy mô lớn hơn, trở thành hàng hóa cung ứng ra thị trường, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân. 
Nem nướng Liên Chung hút khách
(BGĐT) - Dịp này, nhiều hộ làm nem nướng truyền thống tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang) bận rộn phục vụ thị trường Tết. Sản phẩm được tiêu thụ thuận lợi, nhiều khách phải đặt hàng từ trước.
Bắc Giang: Ra mắt HTX Sản xuất, tiêu thụ sâm Nam núi Dành và HTX Nem nướng Liên Chung
(BGĐT) - Ngày 15/1, UBND xã Liên Chung, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Lễ ra mắt HTX Sản xuất, tiêu thụ sâm Nam núi Dành và HTX Nem nướng Liên Chung.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...