Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công nhận lăng Giáp Đăng Luân là di tích cấp Quốc gia

Cập nhật: 10:31 ngày 22/02/2018
 (BGĐT) - Cán bộ và nhân dân xã Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích cấp Quốc gia Lăng Giáp Đăng Luân, thôn Ngọc Trai là di tích kiến trúc nghệ thuật.
{keywords}

Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia

Lăng Giáp Đăng Luân còn gọi là Lăng Phục Chân Đường nơi yên nghỉ của Quận công Giáp Đăng Luân. Lăng Phục Chân Đường hiện nay thuộc xã Việt Lập có niên đại thời hậu Lê 1728. Ngôi sinh phần này vốn do đích thân Giáp Đăng Luân chọn mua cho mình để yên nghỉ khi về cõi. Giáp Đăng Luân làm việc dưới triều Lê - Trịnh, trải qua nhiều chức quan trong triều và được ghi nhận là vị quan thanh liêm. Khi về hưu, ông đã trợ giúp nhân dân khai đất lập làng, xây dựng cầu, hỗ trợ làm đình chùa. Toàn bộ khu lăng mộ được bảo quản khá tốt. Đặc biết, Lăng Phục Chân Đường có hệ thống tượng đá vô cùng phong phú cùng những tấm bia đá rất có giá trị. Đây cũng là khu lăng mộ cổ tiêu biểu nhất trên địa bàn huyện. Di tích này đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1988. 

Nguyễn Hào

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...