Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Cập nhật: 13:57 ngày 28/12/2017
(BGĐT) - Ngày 28-12, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” TP Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang.
{keywords}

Đồng chí Lê Bá Chiến, Chủ tịch HĐND TP Bắc Giang trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào.

Năm 2017, qua bình xét, TP Bắc Giang có hơn 37,7 nghìn gia đình, 137 thôn, tổ dân phố và 217 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 16 phường, xã giữ vững danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Các phong trào như: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Người tốt, việc tốt”… có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, chất lượng danh hiệu văn hóa ở một số địa phương còn hình thức, thiếu khách quan; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, một số nơi vi phạm chính sách dân số và thực hiện chưa nghiêm quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác nhân rộng mô hình điểm còn hạn chế, thiếu tính lan toả; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị ở một bộ phận người dân chưa cao.
Tại đây, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai cuộc vận động là phát huy tính nêu gương của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, gia đình; chú trọng xây dựng mô hình điểm, quan tâm công tác biểu dương, khen thưởng; huy động mọi nguồn lực tham gia đầu tư ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, thiết chế văn hoá.
Năm 2018, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” TP đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào như: Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Quan tâm công tác phát hiện, nhân rộng điển hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động ở cơ sở. Cùng đó phấn đấu trong năm có hơn 90% gia đình, 82% thôn, tổ dân phố, hơn 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hoá. 
Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Giang Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” TP ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường... Đồng chí đề nghị thời gian tới BCĐ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của cơ quan thường trực trong đổi mới công tác tham mưu cho UBND TP và BCĐ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phong trào đặt ra. Cùng đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng danh hiệu. 

{keywords}

Các tập thể xuất sắc được khen thưởng.

Nhân dịp này, 106 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được khen thưởng. 

Hoài Thu


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...