Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thực hiện tiêu chí thủy lợi, tăng hiệu quả sản xuất

Cập nhật: 09:10 ngày 03/10/2017
(BGĐT) - Trong sản xuất nông nghiệp, nước là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng cây trồng. Do vậy hằng năm, huyện Tân Yên luôn quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt việc tu bổ, nạo vét kênh mương, bảo đảm tưới tiêu thuận lợi.
{keywords}

Thôn Chúc, xã Đại Hóa huy động sức dân cứng hóa kênh mương nội đồng.

Khơi dòng nước mát

Nhiều năm qua, cánh đồng thôn Chúc, xã Đại Hóa rộng khoảng 10 ha bị thiếu nước vào thời kỳ cây trồng đòi hỏi lượng nước lớn để sinh trưởng, phát triển. Ông Lê Văn Quyên, Trưởng thôn cho biết, nguyên nhân do tuyến kênh đất trong thôn dài hơn 300 m đã xuống cấp, vỡ lở, có đoạn rò rỉ. Hơn nữa, lòng kênh ứ đọng rác thải từ đầu nguồn trôi về, làm tắc nghẽn dòng chảy. Khắc phục tình trạng này, tháng 9 vừa qua, thôn họp dân và thống nhất đóng góp kinh phí, ngày công để kiên cố tuyến kênh, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10 năm nay. Tổng kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng, trong đó người dân góp 40 triệu đồng, còn lại  UBND xã hỗ trợ và vận động từ các doanh nghiệp. Ông Chúc Văn Tường nói: “Kênh được nâng cấp giúp người dân lấy nước nhanh, kịp thời. Vì thế, ngoài đóng góp 400 nghìn đồng theo mức chung của thôn, gia đình tôi còn ủng hộ thêm 2 triệu đồng”. Hộ ông Trần Văn Thưởng, Chúc Văn Bảo... góp gần một triệu đồng xây kênh. Tại một số thôn khác ở Đại Hóa cũng đang tu bổ kênh mương. Đến nay  xã cứng hóa 27/40 km kênh các loại.

Tương tự, thời gian gần đây, xã Việt Lập tập trung nhân lực, vật lực thực hiện tiêu chí thủy lợi, phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm nay. Theo ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch UBND xã, bằng nguồn kinh phí lồng ghép từ một số chương trình hỗ trợ và huy động sức dân, từ đầu năm đến nay, xã đầu tư hàng tỷ đồng cứng hóa gần 3,5 km kênh, nâng tỷ lệ cứng hóa bình quân của xã lên hơn 60%. Trong đó, toàn bộ tuyến kênh cấp III dài hơn 5 km đã được xây gạch, láng xi măng chắc chắn.

Được biết, hằng năm, huyện phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng. Đợt một năm nay, địa phương huy động hơn 60 nghìn ngày công và bố trí khoảng 600 ca máy ủi, máy xúc nạo vét 560 km kênh. Nhờ đó, vụ mùa vừa qua, sản xuất trên địa bàn thuận lợi, nhiều diện tích chủ động tưới, tiêu, tăng năng suất cây trồng.

Hiện nay, các xã, thị trấn chuẩn bị ra quân làm thủy lợi nội đồng đợt hai (trong tháng 10 và 11). Theo kế hoạch, đợt này, toàn huyện nạo vét 130 nghìn m3 bùn đất. Để các đơn vị vào cuộc tích cực, huyện yêu cầu các xã, thị trấn ra quân đồng loạt, định kỳ kiểm tra, kịp thời đôn đốc các thôn.

Huy động sức dân

Theo UBND huyện, tỷ lệ kênh cứng toàn huyện đạt hơn 46%, tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Huyện phấn đấu hết năm nay tỷ lệ này đạt 50%.

Để việc cứng hóa, nạo vét các tuyến kênh đạt hiệu quả cao, kinh nghiệm ở Tân Yên cho thấy ngay từ đầu năm địa phương xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, chia làm hai đợt cao điểm.

Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, để khuyến khích các xã, năm nay, huyện bố trí 200 triệu đồng hỗ trợ làm thủy lợi nội đồng. Đồng thời địa phương thành lập tổ công tác, phân công các thành viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và nghiệm thu kết quả, báo cáo UBND huyện khi chiến dịch kết thúc.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa được tỉnh phân bổ mỗi năm 10-15 tỷ đồng, trong đó dành một phần cho kiên cố kênh mương. Huyện chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện góp gần 500 triệu đồng và hàng nghìn ngày công, bố trí phương tiện, máy móc  đào đắp, nạo vét lòng kênh, lắp đặt tầm cống. Nhờ đó, 24 cánh đồng mẫu của huyện có hệ thống kênh dẫn nước tưới dẫn đến tận ruộng. Nhiều xã chú trọng huy động sức dân, mỗi nhân khẩu đóng góp từ 100-200 nghìn đồng thực hiện tiêu chí thủy lợi, tiêu biểu như: Đại Hóa, Ngọc Châu, Việt Lập, Quế Nham, thị trấn Nhã Nam...

Ông Nguyễn Quang Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, kiên cố hóa kênh mương ở Tân Yên vẫn gặp trở ngại do thiếu kinh phí, đồng ruộng manh mún. Vì thế, thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn vận động người dân dồn đổi ruộng, hiến đất, góp tiền của, ngày công nhằm giảm chi phí đầu tư xây dựng kênh mương. Huyện phấn đấu đến năm 2020 tất cả các xã đều đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.

Hải Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...