Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thấm sâu giai điệu tự hào

Cập nhật: 07:00 ngày 02/09/2017
(BGĐT) - Học hát quốc ca, quốc tế ca tại các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tháng và chương trình về nguồn… là những việc làm ý nghĩa được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị ở huyện Tân Yên duy trì nhiều năm qua. Từ hoạt động ấy góp phần khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên.
{keywords}

Học sinh Trường THPT Nhã Nam xếp hình Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Lễ chào cờ đầu tháng ở Tân Yên bắt đầu tổ chức vào năm 2012 sau đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Khi đó, từ những hạn chế về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Huyện ủy đưa ra giải pháp tổ chức nghi lễ chào cờ hằng tháng. Buổi lễ được lồng ghép với sinh hoạt truyền thống, những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm điểm việc học tập, làm theo Bác. Đến nay, hoạt động chào cờ được nhân rộng trong các cơ quan cấp huyện và 100% xã, thị trấn. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, các cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện tổ chức 25 chương trình về nguồn cho hơn 4.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh. Các cơ sở đoàn tổ chức lễ kết nạp cho gần 5.300 đoàn viên, đội viên tại các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.

Ở khối cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể huyện, chào cờ đã trở thành nền nếp với không khí trang nghiêm. Tại đây, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngoài hát quốc ca còn luân phiên kể những câu chuyện về Bác, chủ đề gắn với yêu cầu tuyên truyền hằng tháng. Mới đây, lễ chào cờ tháng 8-2017 đúng vào Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1-8), buổi lễ tập trung sinh hoạt, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác này, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.  

Cùng với lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức học hát quốc ca, quốc tế ca cho quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; ôn lại hai nội dung đó cho các đồng chí đảng viên mới và đội ngũ cán bộ, công chức tham gia học sơ cấp lý luận chính trị. Từ đầu năm đến nay, có hơn 530 học viên tham gia. Bên cạnh đó, các cấp ủy đẩy mạnh công tác xuất bản và tái bản sách lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị, lịch sử truyền thống. Trong đó, ở cấp huyện có gần 10 ấn phẩm; 100% xã, thị trấn biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ. 

Bồi đắp truyền thống quê hương

Cùng với lễ chào cờ, học hát quốc ca, quốc tế ca, hoạt động giáo dục truyền thống được huyện quan tâm. Đơn cử, nhiều chi bộ lựa chọn các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn để tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, 100% lớp học bố trí cho học viên đi thực tế tại các điểm di tích như: Đền Xương Giang (TP Bắc Giang); đình Hả (xã Tân Trung); đền Trũng (xã Ngọc Châu), đình Lý Cốt (xã Phúc Sơn), thôn Đồng Điều (xã Tân Trung). Các trường THCS, THPT tổ chức chương trình ngoại khóa tìm hiểu lịch sử, nhận chăm sóc các điểm di tích. Theo đồng chí Hoàng Bắc Lĩnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, từ những hoạt động thiết thực trên, niềm tự hào, khát vọng cống hiến, tình yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ được khơi dậy, phát huy.  

Sự chuyển biến về nhận thức thông qua những hoạt động ý nghĩa trên thể hiện rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 100% đảng viên trong Đảng bộ huyện có kế hoạch thực hiện của cá nhân. Hầu hết các địa phương, đơn vị đăng ký một hoặc hai vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm để tập trung giải quyết; xây dựng 45 mô hình tiêu biểu về học tập, làm theo Bác. Toàn Đảng bộ có gần 12 nghìn việc tốt được các cá nhân đăng ký thực hiện. Nhờ vậy, các phong trào thi đua lao động, sản xuất, chung sức xây dựng NTM đạt hiệu quả cao; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) từng bước được khắc phục.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...