Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuổi cao làm kinh tế giỏi

Cập nhật: 13:40 ngày 19/10/2018
(BGĐT) - Phong trào hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo ngày càng được nhân rộng trên địa bàn huyện Tân Yên. Ông Nguyễn Đình Phượng (SN 1954), thôn Cao Kiên, xã Tân Trung là tấm gương tiêu biểu trong phong trào này.

Ông Nguyễn Đình Phượng vốn là “dân xây dựng”, cả đời gắn bó với công trường, tích cóp được một số vốn ông nhận thầu công trình nhưng thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần, đời sống gia đình gặp khó khăn. Năm 2010, khi 57 tuổi, ông Phượng chọn hướng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế gia đình.

{keywords}

Ông Nguyễn Đình Phượng chăm sóc vườn cây ăn quả.

Khắc phục khó khăn về vốn, ông Phượng đã vay mượn người thân, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tân Yên 2 tỷ đồng. Tiếp đó, ông tập trung chuyển đổi ruộng đất gia đình hiện có; thuê, mượn đất công ích đào ao thả cá. Ông tìm đọc sách, báo, học hỏi những người làm trước và tham gia các lớp tập huấn ở địa phương. Nhờ đó đến nay, nguồn thu từ cá mỗi năm của gia đình ông khoảng 100 triệu đồng.

Mô hình trang trại tổng hợp sản xuất nấm, trồng cây ăn quả, nuôi lợn, thả cá của gia đình ông Phượng trung bình mỗi năm cho thu lãi từ 500-700 triệu đồng.

Năm 2013, nhận thấy nghề trồng nấm cho thu nhập cao, quay vòng vốn nhanh, thị trường tiêu thụ thuận lợi, ông Phượng tiến hành sản xuất nấm thử nghiệm với diện tích 200 m2, sau 1 năm cho thu lãi 30 triệu đồng. Năm 2015, gia đình ông quyết định đầu tư 3,3 tỷ đồng xây dựng 2.700 m2 nhà xưởng sản xuất, nuôi trồng nấm sò, mộc nhĩ cùng với trang thiết bị máy móc, dụng cụ sản xuất hiện đại, tạo việc làm cho 15 người lao động. Trong 6 tháng cuối năm 2015, với 10.000 bịch mộc nhĩ, 40.000 bịch nấm sò cho thu lãi hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn tận dụng diện tích chăn nuôi hơn 200 con lợn thịt, trồng cây ăn quả như nhãn, bưởi, ổi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phượng còn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của Hội NCT địa phương như hỗ trợ, giúp đỡ người cô đơn, người nghèo; ủng hộ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT giúp NCT địa phương sống vui, khỏe.

Ghi nhận những kết quả quả đó, ngày 28-9 vừa qua, tại Hội nghị toàn quốc Người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ III, ông Nguyễn Đình Phượng vinh dự được Ban Chấp hành T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...