Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người đàn ông đi bằng 4 chi như khỉ trong suốt 30 năm để rèn luyện sức khỏe

Cập nhật: 08:03 ngày 12/07/2020
Một người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc đã luyện tập cách di chuyển bằng 4 chi, trèo cây thoăn thoắt như một con khỉ mỗi ngày trong suốt 3 thập kỷ.
{keywords}

Người đàn ông tập luyện đi như khỉ suốt 30 năm.

Theo trang Oddity Central (Anh), Chen Haigang - một người đam mê thể dục, sống tại tỉnh Sơn Tây, (Trung Quốc) - đã thu hút sự chú ý của mọi người vì thói quen kỳ lạ mỗi khi ông tập thể dục ở nơi công. Thay vì tập bộ môn thái cực quyền phổ biến tại quê hương mình, chạy bộ hoặc kéo giãn cơ đơn giản, ông Chen đã luyện tập cách di chuyển giống như một con khỉ, đi bằng 4 chi, cúi người và treo tay suốt khoảng 30 năm qua. Thậm chí, ông còn bắt trước các kỹ thuật trèo cây của loài linh trưởng này.

Ông Chen đã được truyền cảm hứng sau một lần quan sát hoạt động của những con khỉ trong sở thú. Ông cho biết mình đã luyện tập như vậy suốt 3 thập kỷ và tuyên bố rằng điều đó giúp ông có một sức khỏe hoàn hảo.

“Tôi bắt đầu luyện tập theo cách này khi tôi 20 tuổi. Tôi thường quan sát những con khỉ trong sở thú. Tôi nghĩ điều đó rất thú vị và tôi bắt đầu bắt chước theo. Tôi đã từng gặp phải một số vấn đề nhỏ về sức khỏe như cảm lạnh, đau răng hoặc ù tai khi làm nghề nông ở quê. Nhưng kể từ khi chuyển đến thành phố để làm việc, tôi đã dành thời gian rảnh để tập đi bộ như những con khỉ. Tôi có thể nói rằng tôi chẳng bao giờ cần đến gặp bác sĩ ”, người đàn ông 50 tuổi cho biết.

Ban đầu, ông Chen bắt chước kiểu đi bộ của khỉ, sau đó học cách trèo cây thoăn thoát như loài linh trưởng này. Ông có thể đu từ cành này sang cành khác, nhảy từ cây này sang cây khác. Gần đây, ông bắt đầu tập luyện cách bò như cá sấu trong thói quen tập thể dục của mình.

Những người đam mê thể dục đã đến gặp ông để hỏi kinh nghiệm về cách tập luyện độc đáo này. Tuy nhiên, hầu hết họ đều quá ngại ngùng khi làm điều đó ở nơi công cộng.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình cứu sống ca bệnh Whitmore nguy kịch
Khi đi cày, bệnh nhân B.V.Q (53 tuổi ở Tân Lạc, Hoà Bình) bị một chiếc cọc ở ruộng xuyên vào bàn chân, vết thương sâu tạo điều kiện cho vi khuẩn Whitmore xâm nhập và nhiễm trùng vào máu, gây suy đa tạng, hoại tử bàn chân.
Bộ Y tế họp khẩn ứng phó với bệnh bạch hầu
Chiều 7/7, tại Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với các chuyên gia về phòng, chống bệnh bạch hầu, trong tình hình bệnh bạch hầu đang có dấu hiệu gia tăng tại một số tỉnh Tây Nguyên.
Ăn hải sản chưa nấu chín kĩ, bệnh nhân tử vong vì nhiễm "vi khuẩn ăn thịt"
Sau ăn hải sản chưa nấu kỹ, người đàn ông bị đau bụng, nôn, sốt cao rồi nhanh chóng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng. Các bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm loại "vi khuẩn ăn thịt" đến từ biển. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...