Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao y thuật, rèn sáng y đức

Cập nhật: 08:49 ngày 25/12/2018
(BGĐT) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nền y học cổ truyền (YHCT) trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Đông y tỉnh Bắc Giang đã triển khai chương trình hành động, củng cố tổ chức, đổi mới phương thức sinh hoạt, đẩy mạnh phong trào thi đua; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã đề ra; đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát huy vốn quý cổ truyền

Khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân là hoạt động trọng tâm của Hội. Để làm tốt công tác này, hội viên của hội có mặt ở khắp nơi từ thôn, bản đến các phòng chẩn trị tư nhân và tập thể tạo nên một mạng lưới rộng khắp sẵn sàng tư vấn, thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian gần đây, số bệnh nhân có nguyện vọng được chăm sóc, khám và điều trị bằng các phương pháp đông y ngày càng cao. Các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc được sử dụng nhiều hơn như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi, xông hơi, đắp bó thuốc. Trình độ chuyên môn của cán bộ hội viên và chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng lên. Thống kê trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên của hội đã khám và điều trị cho hơn 1,7 triệu lượt bệnh nhân; khám chữa bệnh từ thiện, cấp thuốc miễn phí cho hơn 130 nghìn lượt bệnh nhân, tương đương số tiền 6,5 tỷ đồng.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trao cờ Đơn vị Nhất phong trào thi đua năm 2017 cho Hội Đông y tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng do UBND tỉnh tổ chức ngày 31-1-2018. Ảnh: Đỗ Quyên.

Toàn tỉnh hiện có 126 phòng chẩn trị tập thể và tư nhân. Trong đó, các phòng chẩn trị Hội Đông y huyện Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên, TP Bắc Giang hoạt động có hiệu quả, vừa là nơi hội họp vừa ứng dụng bài thuốc hay, cây thuốc quý tạo nguồn kinh phí cho hội hoạt động. Nhiều cơ sở chữa bệnh, phòng chẩn trị tư nhân thu hút đông bệnh nhân đến điều trị các bệnh sỏi tiết niệu, sỏi mật, thoái hóa cột sống, xơ gan cổ trướng như nhà thuốc Trần Ngọc Bích, Lương Duy Ngàn (Yên Thế), Phạm Xuân Sỹ, Đặng Hữu Chung (Tân Yên), Nguyễn Công Vĩnh, Nguyễn Quý Hiển, Ngô Văn Hưng (Hiệp Hòa), Ngô Thế Quang, Dương Văn Hiện, Thân Quang Thuyết (Việt Yên), Nguyễn Đức Cảnh (Lục Nam), Nguyễn Thị Tý (Lục Ngạn), Làm Văn Chung (Sơn Động).

Công tác thừa kế, hội thảo chuyên môn, phát triển YHCT và nghiên cứu khoa học được hội đẩy mạnh với 71 môn thuốc, bài thuốc kế thừa; thu thập 280 bài thuốc, kinh nghiệm chữa bệnh có hiệu quả. Đồng thời phổ biến những cây thuốc quý nhằm phát triển, bảo tồn nguồn dược liệu tại địa phương, qua đó chọn lọc một số bài thuốc hay để phổ biến rộng rãi tới hội viên trong và ngoài tỉnh học tập, tham khảo.

Nhiều cơ sở khám chữa bệnh ở các huyện như Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Sơn Động sử dụng 80-90% thuốc nam trong điều trị cho bệnh nhân. Mỗi năm ước tính có hơn 1 nghìn tấn thuốc nam (tương đương hơn 30 tỷ đồng) được khai thác, chế biến như mật ong, ba kích, gừng, nghệ, nhân trần, đinh lăng, diệp hạ châu, kim tiền thảo ... phục vụ công tác khám, chữa bệnh và giao lưu dược liệu. Nhiều loại dược liệu được các cơ sở kinh doanh xuất đi Đông Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ; hình thành một số cơ sở chế biến dược liệu quy mô vừa và nhỏ. Thường trực Hội Đông y tỉnh chỉ đạo các cấp hội, đặc biệt là hội cơ sở phối hợp với trạm y tế trồng và chăm sóc 230 vườn thuốc nam mẫu tại trạm y tế cơ sở, trong đó 200 vườn thuốc nam đạt chuẩn quốc gia về YHCT, nhiều hội viên của hội có vườn thuốc nam tại gia đình; trồng bảo tồn được hàng trăm loại cây, con làm thuốc.

{keywords}

Quầy đông dược tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang.

Nâng cao y đức, y thuật

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Đông y tỉnh được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Hội Đông y Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhất; cán bộ hội viên của hội được tặng nhiều Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y”, nhiều Bằng khen của Hội Đông Y Việt Nam, Bộ Y tế, UBND tỉnh.

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức cho hội viên là nhiệm vụ thường xuyên của hội, được thực hiện với nhiều hình thức: Trao đổi kinh nghiệm khám chữa bệnh, lồng ghép với các buổi sinh hoạt hằng tháng; tổ chức hội thảo thuốc nam, châm cứu, bổ túc lý luận đông y, tính vị quy kinh của các bài thuốc, cây thuốc cho các hội viên. Hội giới thiệu 470 học viên theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học, chuyên tu bác sĩ, dược sĩ YDHCT. Phong trào thi đua được phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên, nhất là thi đua học tập y đức, nâng cao y thuật, học tập 9 điều y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, lấy đó làm thước đo về y đức của những người làm công tác YHCT. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, nhiều hội viên, nhà thuốc tư nhân luôn có những nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng như thăm khám tận tình, điều trị miễn phí cho bệnh nhân, đặc biệt là đối với bệnh nhân nghèo, đối tượng chính sách.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế thừa phát triển nền YHCT Việt Nam, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, phấn đấu đưa nền YHCT tỉnh nhà phát triển ngang tầm với các hội mạnh trong cả nước. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Đông y tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thường trực Hội Đông y các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; bồi dưỡng chuyên môn nâng cao y thuật, y đức cho hội viên, quan tâm đến quyền lợi của hội viên. Đổi mới hình thức sinh hoạt hội, tăng cường hội thảo chuyên môn, trao đổi bài thuốc hay, cây thuốc quý, kinh nghiệm chữa bệnh từ cơ sở. Phát động phong trào thi đua trên các mặt công tác, biểu dương kịp thời những hội viên tích cực, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Củng cố, xây dựng tổ chức, phát triển hội viên có chất lượng. Lấy trạm y tế làm nòng cốt để phát triển hội đông y cơ sở, tiến tới các xã phường, thị trấn đều có hội đông y. Vận động xây dựng các phòng chẩn trị tiên tiến, huyện hội tiên tiến; đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bằng YHCT. Nâng cao chất lượng điều trị, đề cao y đức của người thầy thuốc, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh miễn phí, tích cực làm công tác xã hội.

Phổ biến rộng rãi việc trồng và sử dụng thuốc nam, phát huy vai trò của hội viên trong việc giới thiệu, khuyến khích nhân dân trồng cây thuốc nam và sử dụng cây thuốc nam tại vườn chữa những chứng bệnh thông thường. Bảo tồn và phát triển các loài cây, con làm thuốc, nhất là những loài có giá trị cao, tiến tới phát triển vùng nguyên liệu bền vững đáp ứng nhu cầu thực tế. Hội viên hội đông y xã, phường, thị trấn phối hợp với trạm y tế xã chăm sóc, bổ sung, quản lý tốt các vườn thuốc nam mẫu tại trạm phục vụ cho công tác tuyên truyền xã hội hóa YHCT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Tiếp nhận, chuyển giao 13 kỹ thuật khó từ các bệnh viện trung ương
(BGĐT) - Ngày 21-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, phát triển kỹ thuật mới tại bệnh viện năm 2018.  
 
Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang đưa vào hoạt động khu điều trị tự kỷ cho trẻ em
(BGĐT) - Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang vừa đưa vào hoạt động khu điều trị cho trẻ em mắc chứng tự kỷ và chậm phát triển. 
 
Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế cứu sống kịp thời bệnh nhân chấn thương bụng, vỡ lách độ III
(BGĐT) - Ngày 15-12, bác sĩ Đặng Hữu Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế cho biết, Bệnh viện vừa phối hợp cùng ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Ung Bướu tỉnh cứu sống một bệnh nhân bị mất máu nặng do chấn thương bụng, vỡ lách độ III. 
 

Trần Quang Thi, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...