Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thử nghiệm mô hình xe cấp cứu 2 bánh ở TP Hồ Chí Minh

Cập nhật: 09:56 ngày 28/11/2018
Trong 20 ngày thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã 26 lần xuất xe đi cấp cứu, chiếm tỷ lệ hơn 38%.

Chiều 27-11, tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Sài Gòn đã tổ chức họp tổng kết sau 2 tuần thực hiện thí điểm xe cấp cứu 2 bánh. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (HCM) và Trung tâm Cấp cứu 115.

Theo bác sĩ (BS) Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc BV Đa khoa Sài Gòn cho biết trong 20 ngày thí điểm mô hình xe cấp cứu 2 bánh, BV đã xuất 26 lần xe 2 bánh đi cấp cứu (tổng số lượt cấp cứu ngoại viện là 76 ca).

{keywords}

Các nhân viên y tế sẽ đi xe gắn máy 2 bánh đến nơi cấp cứu cho bệnh nhân.

BS Vui cho biết trong những ca đầu cấp cứu ngoại viện bằng xe 2 bánh, nhiều bệnh nhân và người nhà khá bỡ ngỡ khi thấy BS đến nhà cấp cứu bằng xe 2 bánh. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bệnh nhân hài lòng với mô hình cấp cứu này. “Có trường hợp điển hình là người dân gọi nói thẳng cần xe 2 bánh đến cấp cứu cơn đau cao huyết áp”, BS Vui cho biết.

Đại diện BV cho biết mỗi cuộc đi cấp cứu ngoại viện đến nhà bệnh nhân nhanh nhất là 5 phút khu vực gần BV, xa từ 10 -15 phút. Việc xuất xe cứu thương đi vì người nhà bệnh nhân báo bệnh nặng đột quỵ, hôn mê, khó thở, tai nạn giao thông và nhu cầu người dân cần xe cứu thương… phải vận chuyển đi.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS. TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhất trí việc tiếp tục thử nghiệm cấp cứu bằng xe 2 bánh. “Cấp cứu xe 2 bánh tiếp cận nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh nội khoa. Do đó, Sở Y tế nhất trí là tiếp tục thử nghiệm. Nhưng bước thứ 2 là phải bài bản, phải có quy trình. Do đó, xe cấp cứu 2 bánh phải đi với tốc độ bình thường, đi trên xe 2 người (1 bác sĩ, 1 điều dưỡng); đi vào giờ cao điểm (không được đi nửa đêm, trời mưa bão nguy hiểm), cần thiết thì đi 2 xe. Phải tập huấn trước cho bác sĩ, điều dưỡng về những câu hỏi cần hỏi bệnh nhân khi tiếp nhận cuộc gọi.”, BS Thượng nhấn mạnh.

Khẩn trương cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn đường sắt tại Hà Đông, Hà Nội
Nhận được thông tin vào khoảng  14 giờ 15 phút ngày 2-10 một vụ tai nạn xảy ra giữa tàu hỏa và xe ô tô trên địa bàn xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phối hợp với Cấp cứu 115 Hà Nội khẩn trương tổ chức điều trị cho 5 nạn nhân vụ tai nạn, đồng thời huy động các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vào hỗ trợ cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.
 
Thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân thủng ruột
(BGĐT) - Ngày 24-9, Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân bị thủng ruột do đa chấn thương. 
 
Cấp cứu bệnh nhân đột quỵ do thời tiết nắng nóng
(BGĐT) - Thời tiết nắng nóng trên diện rộng là một trong những nguyên nhân khiến số ca đột quỵ gia tăng. 
 
Trao tặng dụng cụ y tế cho các điểm sơ cấp cứu
(BGĐT) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban ATGT tỉnh vừa tổ chức trao, tặng vật tư y tế, dụng cụ sơ cấp cứu (bông, băng, cồn, gạc…) cho các điểm sơ cấp cứu tại huyện Hiệp Hòa.
 
Theo Tiền Phong
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...