Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sức khỏe
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không cần thiết uống bổ sung một số vitamin, khoáng chất

Cập nhật: 15:35 ngày 04/09/2017
Vitamin và khoáng chất rất cần cho sức khỏe nhưng không có nghĩa nó là cứu cánh để bạn không phải vào viện hay sống khỏe mạnh hơn. Chưa kể, một số loại còn gây hại.
{keywords}

Vitamin C có rất nhiều trong các loại quả họ cam quýt, dưa và cà chua.

Trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất là nên lấy những dưỡng chất này từ chế độ ăn uống cân bằng.

Tất nhiên, liều cao vitamin, khoáng chất có thể phù hợp với một số người. Tuy nhiên, hãy nói chuyện với bác sĩ về vitamin cần bổ sung nếu bạn đang chuẩn bị mang thai, người ăn chay, người ít tiếp xúc với ánh nắng, ít vận động, suy dinh dưỡng…

Dưới đây là những vitamin mà cơ thể không cần ở dạng bổ sung:

beta-carotone (tiền vitamin A);  axit folic; selen; Vitamin B6; Vitamin B12; Vitamin C; Vitamin E; kẽm.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...