Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Lễ hội Đình Lạnh bảo tồn văn hóa dân tộc Sán Chí

Cập nhật: 14:44 ngày 29/04/2023
(BGĐT) - Ngày 29/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức Lễ hội truyền thống Đình Lạnh (Đình Vườn Hoa) gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chí.

Xã Lệ Viễn có 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Sán Chí chiếm hơn 70%. Dân tộc Sán Chí có văn hoá truyền thống đa dạng và phong phú được người dân lưu giữ, bảo tồn tiếng nói, trang phục, những vật dụng trong sinh hoạt, lao động, sản xuất. Đặc biệt là làn điệu hát Sấng Cọ (hát giao duyên) và múa Tắc Xình (cầu mùa).

{keywords}

Điệu múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chí biểu diễn tại lễ hội.

Đình Lạnh (xã Lệ Viễn) thờ tướng quân Vi Đức Thăng, một vị tướng của Lê Lợi, người đã có công giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh đem lại bình yên cho quê hương, đất nước.

Sau ngày hội khải hoàn của dân tộc, tường quân Vi Đức Thăng được cử lên miền đất giáp ải phía Bắc làm quan chấn thủ tại thủ phủ An Châu, hướng dẫn nhân dân lập làng, lập ấp, vỡ ruộng, khai hoang, khuyên nhân dân chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Khi ông mất, được nhân dân nhiều làng, xã trong khu vực thung lũng An Châu tôn thờ làm Thành Hoàng làng, thờ cúng tại nhiều ngôi đình như: Đình Làng Chẽ (thị trấn An Châu); Miếu Đức Ông (xã Vĩnh An); Đình Thanh Trà, Đình Lạnh (xã Lệ Viễn). Với những giá trị lịch sử văn hoá. Năm 2008, Đình Lạnh (xã Lệ Viễn) được UBND tỉnh Bắc Giang xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

{keywords}

Trang phục của dân tộc Sán Chí có tuổi đời 100 năm được trưng bày, giới thiệu đến du khách.

Hằng năm cứ đến dịp Lễ hội 10/3 âm lịch, người dân và du khách thập phương lại hội tụ về đây dâng hương để tưởng nhớ các anh hùng, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, cầu tài, cầu mùa, cầu sức khoẻ, cầu quốc thái dân an.

Sau phần rước lễ, du khách tham quan các gian trưng bày, giới thiệu những dụng cụ sinh hoạt, lao động sản xuất; hòa mình với điệu múa Tắc Xình, hát Sấng Cọ, thưởng thức các món ẩm thực của đồng bào.

Ông Nguyễn Văn Hoè, Chủ tịch UBND xã Lệ Viễn cho biết: “Lễ hội Đình Lạnh được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, lễ hội tái hiện lại không gian văn hoá, sinh hoạt đặc trưng của người Sán Chí. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc giới thiệu, quảng bá về con người, tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời khích lệ tinh thần hăng say lao động, sản xuất”.

Tin, ảnh: Xuân Thỏa

Lục Ngạn: Tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Am Vãi
(BGĐT) - Trong các ngày 20, 21 và 22/4 (tức ngày 1, 2 và 3/3 năm Quý Mão), xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức lễ hội truyền thống chùa Am Vãi năm 2023.
Khai mạc trọng thể Lễ hội Đền Hùng và Kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO
Tối 21/4, tỉnh Phú Thọ trọng thể tổ chức Khai mạc Lễ hội Đền Hùng - Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2023 và Kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO và Liên hoan Di sản Văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh.
Lễ hội Yên Thế năm 2023: Hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử"
(BGĐT)-Theo tin từ Ban tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2023, một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” tại lễ khai mạc diễn ra sáng 16/3 tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế, thị trấn Phồn Xương. 
(BGĐT)-Theo tin từ ban tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2023, một trong những điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử”.
Bắc Giang: Khoảng 300 nghìn lượt du khách đến Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm
(BGĐT) - Trong 3 ngày tổ chức lễ hội năm nay, chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) ghi nhận số lượng du khách kỷ lục, ước khoảng 300 nghìn lượt người.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...