Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật: 18:26 ngày 29/10/2019
(BGĐT) - Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Lệ Viễn. Cuộc diễn tập được triển khai làm 2 giai đoạn, phần cơ chế và phần thực binh. 
{keywords}

Tình huống giả định trong diễn tập.

Phần cơ chế gồm 2 nội dung: Thông báo tình hình thời tiết khí hậu, chuyển cấp dự báo cháy rừng, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng đối phó với tình huống cháy rừng; giao nhiệm vụ cho các ban, ngành và các thôn, tổ chức hiệp đồng, cơ động lực lượng tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng trên địa bàn. 

{keywords}

Đám cháy bùng phát và lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. 

Phần thực binh triển khai theo tình huống giả định: Tại thôn Lọ, xã Lệ Viễn có diện tích phần lớn là đồi núi, nhân dân phát hiện đám cháy đã thông báo, báo động và huy động tổ bảo vệ rừng của thôn tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do lượng thực bì nhiều, lửa cháy ngày một to, trưởng thôn đã thông báo cho Chủ tịch UBND xã. 

Nhận được tin báo, Chủ tịch UBND xã ra lệnh cho lực lượng dân quân cơ động và lực lượng xung kích tham gia chữa cháy rừng nên các đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt… 

Bên cạnh công tác chữa cháy rừng, công tác hậu cần phục vụ cho các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cũng được triển khai đồng bộ. Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Các tình huống giả định trong diễn tập sát với thực tế của địa phương.

Lục Ngạn diễn tập thực binh chữa cháy rừng
(BGĐT)- Ngày 25-10, tại xã Hộ Đáp, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập chữa cháy rừng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn tập chữa cháy rừng (CCR) cấp huyện năm 2019.
Huyện Yên Dũng diễn tập thực binh chữa cháy rừng
(BGĐT) - Chiều 23-10, Ban chỉ đạo diễn tập chữa cháy rừng huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức diễn tập tại khu vực thôn Tân Độ, xã Tân Liễu.
Làm 6,5 km đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng
(BGĐT) - Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Động vừa làm 6,5 km đường băng cản lửa phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa hanh khô.
Phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô: Nêu cao trách nhiệm chủ rừng
(BGĐT) - Bước vào mùa hanh khô cũng là thời điểm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được chính quyền, ngành chuyên môn tập trung thực hiện. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chủ rừng chủ động phương án phòng chống, ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất cháy rừng xảy ra. 
60 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) chữa cháy rừng tại xã Yên Lư (Yên Dũng)
(BGĐT)-Chiều 25-7, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đang hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Yên Lư (Yên Dũng) thì nhận được thông tin có đám cháy tại rừng thông 7 năm tuổi ở khu vực dãy núi Nham Biền, thôn An Thái.
Đốt lửa lấy mật ong gây cháy rừng, ba nông dân bị bắt giam
Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ gây cháy rừng ở Hà Tĩnh
Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố một phụ nữ đốt lửa gây cháy rừng.
Bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh
Nghi can Phan Đình Thành bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh mấy ngày qua ở huyện Nghi Xuân.
Hà Tĩnh cơ bản đã khống chế, dập tắt cháy rừng
Ngày 1-7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

                                                                                                      Nông Dũng  

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...