Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Hội Nông dân huyện Sơn Động: Phấn đấu kết nạp mới hơn 2 nghìn hội viên Hội Nông dân

Cập nhật: 15:02 ngày 25/05/2018
(BGĐT) - Trong hai ngày 24 và 25-5, Hội Nông dân huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 -2023 với sự tham dự của 157 đại biểu đại diện cho hơn 11 nghìn hội viên nông dân toàn huyện. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội.
{keywords}

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Động tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cơ sở hội trong toàn huyện nhận ủy thác vay vốn ngân hàng với tổng dư nợ hơn 772 tỷ đồng; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 2,4 nghìn hội viên; giới thiệu việc làm cho 4,2 nghìn lao động. Cùng đó, thành lập một mô hình điểm về tổ hội nghề nghiệp sản xuất hương bài xã Bồng Am; xây dựng 4 dự án trồng cây Ba kích tím ở xã Yên Định, Thanh Luận và thị trấn Thanh Sơn; triển khai 47 mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... 

Qua các phong trào thi đua, số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi tăng qua các năm, hiện toàn huyện có hơn 2,8 nghìn hộ nông dân SXKD giỏi các cấp.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, làm trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2023, kết nạp 2 nghìn hội viên mới; 90% cơ sở hội đạt vững mạnh trở lên; 70% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp; mỗi cơ sở hội xây dựng một mô hình kinh tế tập thể; giới thiệu 350 hội viên ưu tú vào Đảng…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận những đóng góp quan trọng của Hội trong sự phát triển chung của địa phương, đồng thời đề nghị, Hội cần phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các mục tiêu trong Chương trình giảm nghèo, thi đua lao động sản xuất. Bên cạnh đó chú trọng bồi dưỡng chính trị cho hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

{keywords}

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân huyện khóa X.

Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào BCH Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 25 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Phạm Thế Nhung tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X.

Xuân Thỏa


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...