Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Sơn Động >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thu nhập cao từ nuôi chim cảnh

Cập nhật: 09:49 ngày 19/02/2023
(BGĐT) - Sau gần 8 năm theo đuổi nghề nuôi chim cảnh, chị Hoàng Thị Nhì (SN 1992),  thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã gây dựng thành công mô hình nuôi chim trĩ 7 màu và được Chi cục Kiểm lâm tỉnh cấp mã cơ sở nuôi động vật quý hiếm theo quy định.

Năm 2015, chị Nhì tình cờ tìm hiểu trên mạng xã hội về nghề nuôi chim cảnh nên mạnh dạn mua hai cặp chim trĩ 7 màu với giá 16 triệu đồng/cặp về nuôi thử. Sau hơn 8 tháng, thấy chim phát triển và bắt đầu đẻ trứng, chị đầu tư thêm 150 triệu đồng mua tiếp 9 con chim giống.

Để chim đẻ trứng, chị ghép 1 chim trống với 3 chim mái, mỗi chim mái cho từ 20-25 quả trứng trong vòng 3 tháng (từ tháng 3 đến tháng 6). Do chim không biết ấp, thời gian đầu chị Nhì thả trứng cho gà ấp nên tỷ lệ nở không cao. Qua tìm hiểu, chị đầu tư mua máy ấp trứng công nghiệp cỡ nhỏ, bảo đảm nguồn nhiệt ổn định, giúp tỷ lệ trứng nở đạt 70%. “Nuôi loại chim này khó nhất là thời điểm nở trứng đến khi chim non dưới 1 tháng tuổi bởi chim dễ mắc các bệnh hen và tiêu chảy. Do đó người nuôi cần chú ý chăm sóc, tiêm vắc xin đầy đủ với liều lượng gấp đôi so với phòng bệnh cho gà cùng lứa tuổi”, chị Nhì chia sẻ.

{keywords}

Chị Hoàng Thị Nhì giới thiệu về chim trĩ 7 màu.

Sau 7 năm bén duyên với nghề nuôi chim cảnh, hiện chị Nhì có một trang trại nuôi chim rộng 400 m2 với 200 con chim trĩ, trong đó có 50 cặp bố mẹ. Ngoài ra, chị Nhì đang bảo tồn và nhân giống thêm 6-7 loại chim cảnh khác như chim công, gà lôi. Để hoạt động, chị nộp hồ sơ và được Chi cục Kiểm lâm tỉnh cấp mã cơ sở nuôi động vật quý hiếm theo quy định của pháp luật.

Theo chị Nhì, để chim phát triển tốt, hệ thống chuồng trại cần thoáng mát, dưới nền lót rơm khô, vỏ trấu và có không gian đủ rộng để chim bay nhảy, có ánh nắng tự nhiên giúp chim tăng sức đề kháng cùng bộ lông óng đẹp. Nguồn thức ăn chủ yếu là cám, thóc, ngô nghiền cho máy ép thành viên nhỏ, bổ sung thêm vitamin, rau xanh giúp chim khoẻ mạnh và sinh sản tốt.

Hiện với giá bán chim trĩ 1 tháng tuổi từ 2-6 triệu đồng/1 đôi, chim trưởng thành 6-12 triệu đồng/1 đôi, mỗi năm chị Nhì thu nhập khoảng 300 triệu đồng. “Ngoài nuôi vì đam mê, tôi tiếp tục bảo tồn, nhân giống, tăng số lượng dòng chim trĩ bố mẹ 7 màu và chim công. Hiện tôi đã có kế hoạch mở rộng không gian khu chăn nuôi lên hơn 1 nghìn m2, hướng tới xây dựng điểm check-in phục vụ khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài chim này”, chị Nhì bày tỏ.

Ghi nhận việc bảo tồn các loài giống chim quý và mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế mới, năm 2022, chị Nhì là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tặng Giấy khen.

Xuân Thoả

Khắc phục sự cố sạt lở taluy dương trên đường tỉnh 291
(BGĐT) - Sáng 7/2, ông Đinh Văn Thắng, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Tân Hoa cho biết, nhà thầu thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291, đoạn qua huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã khắc phục sự cố sạt lở mái taluy dương, đoạn qua xã Tuấn Đạo (Sơn Động).
188 thanh niên huyện Sơn Động lên đường nhập ngũ
(BGĐT) - Ngày 6/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.
Xã Lệ Viễn đoạt giải Đặc biệt tại Hội trại văn hóa - du lịch huyện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 3/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức trao giải Hội trại văn hóa - du lịch huyện năm 2023.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...