Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàng nghìn người dân Trung Quốc đổ lên núi vì tiếng 'rồng gầm rú'

Cập nhật: 14:18 ngày 06/07/2020
Hàng nghìn người dân tại một ngôi làng ở Trung Quốc đã đổ về ngọn núi nơi phát ra tiếng động lạ khiến họ cho rằng đó là âm thanh của… loài rồng.
{keywords}

Người dân đổ về núi Xiushui.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết người dân địa phương tò mò đã đổ về ngọn núi Xiushui tại tỉnh Quý Châu vì âm thanh lạ.

Chính quyền địa phương thậm chí phải chặn đường để ngăn người dân tập tụ tập đông người đồng thời gửi một đội chuyên gia đến điều tra nguồn gốc của âm thanh lạ.

Trước đó, một số nông dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng động bất thường từ ngày 20/6.

Người sử dụng mạng xã hội tại Trung Quốc sau khi xem video về hiện tượng tại núi Xiushui cho rằng đó là rồng (loài vật trong truyền thuyết) đang gầm rú. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại đánh giá đó là tiếng hổ gầm (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Nhưng đội chuyên gia được tính Quý Châu cử đến núi Xiushui cho biết trên thực tế đó là tiếng của loài chim nhỏ có tên cun cút chân vàng.

Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng loài chim này có tiếng kêu to bất thường. Trong mùa sinh sản của cun cút chân vàng, chim cái có thể tạo ra âm thanh vang xa ở khoảng cách 100 mét.

Giám đốc trung tâm bảo vệ động vật hoang dã tỉnh Quý Châu – ông Ran Jingcheng nói với các phóng viên: “Người dân ở khu vực khác đã nghe thấy âm thanh tương tự nhưng không quá quan tâm”.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ 4 người được cho lan truyền tin đồn về “tiếng rồng gầm rú” ở núi Xiushui lên mạng xã hội.

Ấn Độ có đủ lực cho cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc?
Sau cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn, mặc dù các nhà ngoại giao và tướng lĩnh quân đội vẫn đang nỗ lực đàm phán để giải quyết căng thẳng quân sự, nhiều chuyên gia lo ngại một loại xung đột khác đang xuất hiện khi người Ấn Độ đòi trả đũa kinh tế và trừng phạt người khổng lồ láng giềng.
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí về lộ trình rút quân khỏi biên giới
Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý rút quân khỏi biên giới “theo đợt” nhằm xoa dịu căng thẳng sau những thỏa thuận tại cuộc đàm phán mới nhất.
Trung Quốc phát hiện loại cúm lợn mới có thể gây đại dịch
Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã tìm thấy một loại cúm lợn mới có tên G4 và được cho rằng có khả năng gây đại dịch.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...