Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Iran phát lệnh bắt giữ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cập nhật: 07:24 ngày 30/06/2020
Iran ngày 29/6 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều người khác liên quan đến cái chết của chỉ huy đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.
{keywords}

Khó có khả năng Interpol sẽ đáp ứng đề nghị của Iran.

Hãng tin Aljazeera cho biết Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 3/1 của Mỹ.

Công tố viên Ali Alqasimehr tại Tehran cáo buộc Tổng thống Trump cùng hơn 30 người khác liên quan đến vụ không kích ngày 3/1 khiến Tướng Soleimani thiệt mạng. Do vậy, Công tố viên Ali Alqasimehr cho rằng Tổng thống Trump đã phạm tội “khủng bố và giết người”.

Ông Ali Alqasimehr còn nhấn mạnh Iran sẽ theo đuổi quá trình truy tố Tổng thống Trump ngay cả khi ông rời Nhà Trắng. Interpol chưa đưa ra phản hồi về vụ việc này.

Theo Công tố viên Ali Alqasimehr, Iran cũng đề nghị Interpol ban hành “cảnh báo đỏ” đối với Tổng thống Trump và 30 cá nhân liên quan. Đối tượng trong “cảnh báo đỏ” có thể bị định vị và bắt giữ. Dưới “cảnh báo đỏ”, chính quyền địa phương có thể bắt giữ đối tượng, thay mặt quốc gia đề nghị cáo thị này.

Tuy nhiên, các quốc gia không bị ép buộc phải bắt hoặc dẫn độ đối tượng, dù có thể hạn chế di chuyển của đối tượng. Sau khi nhận đề nghị, Interpol sẽ nhóm họp và thảo luận liệu có chia sẻ thông tin với các nước thành viên. Nhưng nhiều chuyên gia nhận định khó có khả năng Interpol sẽ đáp ứng đề nghị của Iran.

Tướng Soleimani được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng Quds vào năm 1998. Kênh RT (Nga) cho biết Tướng Soleimani được cho đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Nhiều tháng trước khi vụ không kích xảy ra tại sân bay quốc tế Baghdad để sát hại Tướng Soleimani, Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công vào nơi khai thác dầu ở Saudi Arabia, máy bay không người lái Mỹ, tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư…

WHO: Cần 31,3 tỷ USD để phát triển các bộ xét nghiệm, vaccine và thuốc điều trị Covid-19
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/6 cho biết, sáng kiến toàn cầu nhằm thúc đẩy việc phát triển và sản xuất các công cụ xét nghiệm, vaccine và thuốc điều trị Covid-19, có tên ACT, sẽ cần đến 31,3 tỷ USD trong năm tới.
Trung Quốc cảnh báo Mỹ vượt ‘ranh giới đỏ’ sẽ khiến thỏa thuận thương mại gặp khó
Bắc Kinh bắt đầu ngầm gửi thông điệp tới Washington rằng sức ép của Mỹ lên các vấn đề Trung Quốc có thể khiến thỏa thuận thương mại “Giai đoạn Một” mua nông sản và các hàng hóa Mỹ gặp rủi ro.
Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Thêm một nghi phạm nhận tội
Ngày 26/6, Alexandru Hanga, 28 tuổi, đã nhận tội vi phạm các quy định về nhập cư liên quan đến cái chết của 39 người Việt Nam trong xe container ở Anh, vụ việc mà cảnh sát mô tả là một thảm kịch buôn người không thể chối cãi.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...