Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Diễn biến Covid-19 tới 6 giờ sáng 6/6: Mỹ Latinh và Nam Á vẫn "nóng"

Cập nhật: 07:53 ngày 06/06/2020
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 130.457 trường hợp mắc Covid-19 và 5.009 ca tử vong. Các "điểm nóng" dịch như Mỹ, Nga, các nước khu vực Mỹ Latinh và Nam Á vẫn ghi nhận số ca nhiễm virus mới rất cao trong lúc đang xúc tiến các nỗ lực mở cửa lại.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 6.823.151 ca, trong đó có 397.307 người thiệt mạng.

{keywords}

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 vào một bệnh viện ở New York, Mỹ.

Các nước cũng ghi nhận 3.311.917 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 53.498 và 3.113.927 ca đang điều trị tích cực.

Xu hướng chung ở nhiều khu vực trên thế giới là đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chuẩn bị nhằm mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế, đặc biệt là mục tiêu mở cửa đường biên giới nội khối tại châu Âu từ 15/6. Trong khi đó, dịch tiếp tục diễn biến khó lường tại Mỹ, Nga, các nước Mỹ latinh và một khu vực "điểm nóng" mới là Nam Á, với Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh đang chứng kiến số ca bệnh mới tăng mạnh.

Xu hướng mở cửa lại tại Mỹ đã được phản ánh qua kết quả thống kê về việc làm, với việc nền kinh tế có thêm 2,5 triệu việc làm trong tháng Năm và tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống 13,3% (từ mức 14,7% trong tháng Tư) - theo số liệu của Cục Thống kê lao động Mỹ.

Cùng ngày, Thống đốc bang New York cho biết bang từng là điểm nóng dịch của nước Mỹ đang chứng kiến số ca mắc bệnh thấp nhất trong nhiều tuần qua. Trong ngày 5/6, số ca tử vong tại bang New York là 42 trường hợp, so với 800 ca tử vong cách đây 8 tuần. Trên toàn nước Mỹ đến hiện tại ghi nhận 1.952.443 ca mắc bệnh, tăng 28.392 ca trong 24 giờ qua; số ca tử vong là 111.338, tăng 1.165 ca và số người hồi phục là 718.718 trường hợp.

Brazil tiếp tục một ngày ghi nhận tới 27.493 ca bệnh Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 643.363 trường hợp, bao gồm 34.954 ca tử vong (tăng thêm 915 ca trong 24 giờ qua). Nước này tiếp tục đứng thứ hai thế giới về số người nhiễm virus SARS-CoV-2 và đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Mỹ, Anh.

Chính phủ Peru tuyên bố kéo dài thêm 90 ngày tình trạng khẩn cấp y tế để đảm bảo tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch trong bối cảnh đã trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh cao thứ 2 tại Mỹ Latinh, chỉ sau Brazil. Quyết định trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Peru kéo dài lệnh giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc tới ngày 30/6. Tính tới thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận tổng cộng 187.400 ca nhiễm và 5.162 ca tử vong.

Tại Chile, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 4.207 ca nhiễm mới và 92 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 122.499, bao gồm 1.448 ca tử vong.

Ngày 5/6, Nga thông báo ghi nhận 8.276 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 449.834 ca và 5.528 ca tử vong, tăng 144 ca so với một ngày trước. Thủ đô Moskva, địa phương chịu tác động mạnh nhất trên cả nước, ghi nhận tổng cộng 191.069 ca mắc bệnh, trong đó có 1.855 ca mới trong 24 giờ qua. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết hầu hết các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan sẽ được dỡ bỏ trước ngày 1/7 tới.

Các nước khu vực Nam Á gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh đang chứng kiến con số ca lây nhiễm bệnh tăng mạnh theo từng ngày. Ấn Độ tăng thêm 9.471 ca trong ngày 5/6, trong khi Pakistan cũng chứng kiến thêm 3.985 ca, Bangladesh 2.828 ca, nâng tổng số ca bệnh tại các nước này lên lần lượt là 236.184, 89.249 và 60.391.

Indonesia là quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19, hiện đã ghi nhận 29.521 ca mắc bệnh, bao gồm 1.770 ca tử vong.

Ngày 5/6, Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm mạnh so với một ngày trước đó, chỉ tăng 261 ca so với trên 500 ca trong ngày 4/6. Như vậy nước này hiện ghi nhận 37.183 ca bệnh, trong đó có 24 ca tử vong và 9.443 người đã hồi phục.

Cơ quan thống kê của Philippines (PSA) cùng ngày cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 đã tăng đến mức kỷ lục 17,7%. Nói cách khác, ít nhất 7,3 triệu người đã mất việc làm trong tháng này do dịch Covid-19. Philippines hiện ghi nhận tổng cộng 20.626 ca mắc Covid-19, trong đó 987 ca tử vong.

Mỹ truy tố thêm ba cảnh sát vụ ghì chết người
Cảnh sát ghì chết George Floyd bị nâng cáo buộc lên tội giết người cấp độ hai, ba đồng nghiệp hỗ trợ anh ta cũng bị truy tố.
Lật lại cuộc biểu tình sắc tộc đẫm máu ở Mỹ cách đây 99 năm
Nước Mỹ chìm trong biểu tình bạo lực phản đối phân biệt chủng tộc gần một tuần qua. Biểu tình khiến người ta nhớ lại một trong những cuộc bạo loạn sắc tộc đẫm máu nhất cách đây 99 năm.
Vũ Hán tuyên bố không còn virus SARS-CoV-2
Các quan chức thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, vừa tuyên bố thành phố này đã an toàn trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, khi một chiến dịch xét nghiệm bao trùm toàn bộ gần 10 triệu người dân thành phố không phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...